Chống thất thu - cơ hội tăng đầu tư cho nông thôn

Duy Hậu Thứ tư, ngày 29/10/2014 08:30 AM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Lân - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đăk Lăk), so với trước, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế thì suất đầu tư hàng năm về cho các xã vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng được. 
Bình luận 0

Đặc biệt, đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách để phát triển. Trong khi đó, nội lực của địa phương hầu như không đáng kể. Mỗi năm, các xã chỉ thu được chừng vài trăm triệu đồng tiền thuế. Cả huyện cũng chỉ thu được trên dưới 30 tỷ đồng. Với nguồn thu ít ỏi, mỗi năm huyện Krông Bông phải “trông cậy” khoản đầu tư thêm chừng 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đăk Lăk.

img Không có nhà bán trú, học sinh phải dựng lều tạm để trọ học trong điều kiện rất thiếu thốn. 

Về những khoản “thất thu” hàng năm, ông Lân khẳng định, hiện nay một số lĩnh vực như khoáng sản, xây dựng cơ bản vẫn không thể quản lý hết được. Báo cáo của Chi cục Thuế huyện này cũng khẳng định tình trạng thất thu cả về đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế còn khá phổ biến ở một số lĩnh vực như giao thông vận tải, khai thác khoáng sản.

Trong khi đó, nhận thức của phần lớn người dân nông thôn về vấn đề này còn khá mơ hồ. “Hiện nay, người dân địa phương hầu như không hiểu biết rõ về thuế - ông Nguyễn Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) thẳng thắn nhìn nhận- ngay cả một số cán bộ cấp xã vẫn mơ hồ nghĩ rằng, họ chẳng bao giờ phải nộp thuế cho Nhà nước. Nhiều năm qua, người dân đã bắt đầu tham gia giám sát các công trình xây dựng tại địa phương. Tuy nhiên, nếu người dân biết rằng những công trình này có một phần “mồ hôi nước mắt” của họ góp vào (qua thuế) thì chắc chắn việc giám sát sẽ chặt chẽ hơn và giảm thất thoát”.

Ông Nguyễn Lân đồng quan điểm về vấn đề này và cho biết: Để chống thất thu ngân sách, ngoài việc tăng cường giám sát của cơ quan chức năng, việc tuyên truyên một cách sâu rộng về chính sách thuế đến toàn dân là hết sức cần thiết. Hiện nay, Tổ chức ActionAid (một tổ chức phi chính phủ quốc tế về chống đói nghèo) đang triển khai một chiến dịch về thuế cho đồng bào xã Hòa Phong và xã Dang Kang của huyện Krông Bông. Theo đó một số ban ngành liên quan được mời để báo cáo cho cộng đồng về thu chi ngân sách, vấn đề thất thu cũng như một số “chiêu” lách thuế của các doanh nghiệp. Hoạt động này được đánh giá rất cao, giúp người dân có nhận thức khá đầy đủ về thuế. Chính vì thế huyện Krông Bông đang chỉ đạo các ngành liên quan học tập kinh nghiệm để nhân rộng cho các xã khác. Ông Lân tin rằng việc này sẽ góp phần đáng kể vào việc chống thất thu thuế ở địa phương. Khi ngân sách nhà nước được tăng thêm từ khoản “chống thất thu”, cơ hội đầu tư trở lại cho khu vực nông thôn được kỳ vọng sẽ có cải thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem