• Báo NTNN số ra ngày 25.5 đăng bài “Làng dầu tràm “chết mòn” vì mất chữ tín”, phản ánh việc làm ăn gian dối của người dân đã khiến sản phẩm dầu tràm Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) mất uy tín trên thị trường và làng nghề này... “chết mòn”. 
  • Muốn có bội thu năng suất thêm 1 tấn/ha (đối với giống lúa lai và giống có năng suất cao), ngoài phân đạm cần phải bón thêm 20kg P2O5 và 30 K2O kg/ha.
  • Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, từ năm 2014 đến nay đã có gần 300 trường hợp bị rắn cắn, trong đó có đến 70% là rắn lục đuôi đỏ.
  • Từ hai bàn tay trắng, bằng ý chí, nghị lực của bản thân, anh Nguyễn Quang Nguyệt và vợ là chị Hoàng Thị Hát ở thôn 1, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu với mô hình lò ấp trứng vịt ngay trên mảnh đất quê hương.
  • Về xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An, chúng tôi được ông Đoàn Xuân Hải – Chủ tịch Hội ND xã dẫn đi thăm trang trại tổng hợp của hội viên ND Nguyễn Thị Cầu, ở xóm Phú An. 
  • Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Văn Phụng - Nguyên Chủ tịch Hội ND TP.HCM, Bí thư Huyện uỷ Bình Chánh cho rằng, để giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản hiện nay cho ND, cần xác định được trách nhiệm của từng ngành, chứ không thể hô hào chung chung mãi được.
  • Đại diện Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex cho biết, mùa hè năm 2015, đơn vị sẽ cung cấp nước đầy đủ cho khách hàng, đảm bảo việc cấp nước không bị gián đoạn.
  • Cây chè có tên khoa học là Thea sinensis Seem (Camellia sinensis O. Kuntze). Tại Việt Nam, cây chè được trồng trên nhiều vùng  ở  miền  Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... Chè là cây công nghiệp dài ngày cho sản phẩm thu hái nhiều lần trong năm, trong đó sản phẩm thu hoạch  (búp chè) chỉ chiếm 8 - 13% tổng toàn bộ sinh khối của cây chè.  
  • Nhiều năm qua bà con nông dân ở các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Lục Ngạn (Bắc Giang ) đã sử dụng phân bón đa yếu tố NPK Văn Điển cho các loại cây trồng đặc biệt là cây ăn quả trên các vùng đồi cho hiệu quả kinh tế cao. 
  • Sau quá trình đăng ký thông tin theo bảng mẫu trên trang điện tử, người dân tự chọn lịch hẹn, ngày giờ đến lấy giấy phép lái xe mới. Khi đến, người dân mất 2 tiếng đồng hồ chờ lấy giấy phép lái xe mới.