Cà Mau: Không có nơi bán, nhà nông đốt bỏ mía

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 04/11/2014 07:19 AM (GMT+7)
Cũng trong tình cảnh khó khăn như người trồng mía ở Hậu Giang, nhưng thê thảm hơn là trong những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở vùng mía nguyên liệu huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đang phải đốt bỏ mía vì bán không ai mua.
Bình luận 0

Tiếp xúc với phóng viên ngày 3.11, nhiều người dân cho biết: Xí nghiệp Đường Cà Mau thuộc Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam (đóng tại ấp 1, xã Trí Phải, Thới Bình) đóng cửa không thu mua mía nguyên liệu nên người dân có thu hoạch mía cũng không bán được và không biết bán cho ai. “Hết cách rồi chúng tôi mới đốt bỏ mía. Chứ công trồng, chăm sóc… đến khi thu hoạch phải đứng nhìn mía cháy ai không đau xót” - ông Trần Trung Hiếu, ngụ xã Trí Phải buồn bã cho hay.

imgNgười dân đốt bỏ mía, đưa xáng vào kê liếp nuôi tôm. 

 

Tương tự, ruộng mía hơn 3 công tầm lớn (3.600 m2) của bà Dương Thị Ráng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình cũng vừa được bà đốt bỏ, đưa xáng cuốc vào múc đất để nuôi tôm. Bà Ráng nói: “Giá mía hiện tại có mấy trăm đồng 1kg, nếu tính tiền thuê nhân công thu hoạch trong vụ này thì lỗ là cái chắc. Chính vì vậy mà tôi phải đốt bỏ ruộng mía nhà mình”.

Lãnh đạo huyện Thới Bình cho biết, hiện trên 1.830ha mía tới ngày thu hoạch của hơn 1.700 hộ dân trên địa bàn đang gặp khó vì không thể tiêu thụ được. Do giá mía thấp, bán không ai mua nên người dân tự ý chuyển đổi đất sang nuôi tôm, trồng lúa... để phát triển kinh tế gia đình.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Cà Mau đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Xí nghiệp Đường Cà Mau khắc phục khó khăn, hoạt động trở lại và tiến hành thu mua mía trong dân. Đồng thời, tỉnh này cũng đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ TNMT, Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động để giải quyết khâu tiêu thu mua mía nguyên liệu của người dân trên địa bàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem