XMXT. Sài Gòn bỏ V.League 2013: Cắn răng rút “kim trong bọc”

Thứ hai, ngày 02/09/2013 18:57 PM (GMT+7)
Chuyện XMXT.Sài Gòn bỏ giải V.League 2013 được lãnh đạo VPF coi đó là một sự cố bất ngờ. Nhưng thực chất, đó là chuyện rất bình thường ở một giải bóng đá mà lâu nay người ta đã quen hành xử theo kiểu “nhìn trước ngó sau”...
Bình luận 0
Điều phải đến đã đến

Thực tế, từ đầu mùa giải 2013, khi V.League mới trôi qua 2 vòng đấu, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF, Trưởng Ban chỉ đạo giải đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi “tiên đoán” về chuyện có đội bỏ giải giữa chừng. Thời điểm đó, ông Hỷ khẳng định cảm thấy không yên tâm về tình hình của một số đội khi đi kiểm tra trước giải, đặc biệt là về vấn đề tài chính.

Sau sự cố XMXT.Sài Gòn (trái) bỏ giải, VFF, VPF cần tiếp tục áp dụng  	“kỷ luật thép” ở V.League.
Sau sự cố XMXT.Sài Gòn (trái) bỏ giải, VFF, VPF cần tiếp tục áp dụng “kỷ luật thép” ở V.League.

Tuy nhiên, đáp lại, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF đã lên tiếng trấn an với tuyên bố sẽ chẳng có đội nào bỏ giải cả. Thời gian qua đi, những tưởng dưới sự chèo lái “khéo léo” của VPF, V.League 2013 sẽ cập bến an toàn. Nhưng rồi bao công sức của cả một tập thể gần như đã biến thành “công dã tràng” với quyết định bỏ giải của XMXT.Sài Gòn.

Đến lúc này, không ít người vẫn trách quyết định trừ 4 điểm của Ban kỷ luật VFF đối với XMXT.Sài Gòn do đã thi đấu thiếu tích cực trong chuyến làm khách trên sân K.Kiên Giang ở vòng 19 V.League 2013 là vô cùng thiếu cơ sở.

Nhưng ai cũng thấy rõ, suốt mùa giải vừa qua đội bóng Sài Thành thi đấu rất khó hiểu, không biết đường nào mà lần. Như nhận định của bình luận viên Vũ Quang Huy (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC) thì: “XMXT.Sài Gòn đá như trêu ngươi người hâm mộ”.

Cần thêm những“cú đấm thép”

Đến lúc này, có lẽ lãnh đạo VPF đã hiểu ra rằng việc “ép số lượng” sao cho đủ 12 đội dự V.League 2013 rõ ràng lợi bất cập hại.

Đáng ra, ngay từ đầu mùa giải năm nay, VPF vẫn phải duy trì được sự cứng rắn cần thiết khi thanh tra điều kiện ở mỗi CLB. Đội nào bất ổn, không đủ điều kiện dự V.League, đặc biệt là vấn đề tài chính thì kiên quyết cho xuống… hạng Nhất chơi. Nhưng đằng này, họ lại chọn phương án châm chước, và sau đó vừa tổ chức giải vừa nơm nớp lo có đội nào đó bực mình, bỏ giải thì hỏng.

"Thời chúng tôi còn chơi bóng và mãi sau này các thế hệ cầu thủ Thể Công đều phải thuộc lòng 4 chữ “đẹp mắt, đẹp lòng”. Nghĩa là cầu thủ ra sân ngoài việc chơi cống hiến, đẹp mắt, còn phải làm các CĐV hài lòng, không phải băn khoăn gì về trận đấu cả”.
Ông Nguyễn Văn Vinh


Vậy nên mới có chuyện rất nhiều CLB thi đấu thiếu tích cực đã được Ban tổ chức giải “lờ” đi, hoặc xử theo kiểu cho có. Cách làm này của Ban tổ chức giải khiến ngay cả người trong nhà là Ban tư vấn đạo đức VPF cũng thấy khó chịu, kiến nghị đòi thay Trưởng Ban tổ chức giải Trần Duy Ly vì thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực. “Nếu từ nhiều năm trước, chúng ta quyết tâm làm mạnh, nghiêm khắc loại bỏ tiêu cực khỏi đời sống bóng đá thì có thể “sốc” lúc đó, nhưng đến giờ bóng đá Việt Nam đã có thể phát triển lành mạnh, khỏe khoắn rồi”- chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Phó Ban tư vấn đạo đức VPF nói.

Phía trước, VFF, VPF đang đứng trước 2 lựa chọn hoặc tiếp tục làm căng với những “cú đấm thép” để loại bỏ thêm những “cây kim trong bọc” khác; hoặc trở lại “phương pháp cổ truyền” là tìm cách vá víu lỗ thủng sau khi vừa rút “cây kim” XMXT.Sài Gòn ra khỏi bọc.

Về vấn đề này, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Việc XMXT.Sài Gòn bỏ giải là một bài học xương máu đối với bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ, trong thời gian tới, VFF, VPF nên tiếp tục đưa ra những án phạt đủ sức răn đe, công khai, minh bạch đối với mọi thành viên tham dự giải. Nếu cứ xử đội này, mà lại bỏ qua cho đội kia thì không thể khiến các đội phục được”.

Theo HLV Thành Vinh, tiền lệ bỏ giải do XMXT.Sài Gòn tạo ra sẽ để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đối với bóng đá nước nhà. Để các đội khác không đi vào “vết xe đổ” này, thích đá thì đá, thích bỏ thì bỏ, thì chỉ có cách bổ sung chế tài đủ mạnh trong Quy định về kỷ luật. Thay vì đánh tụt xuống hạng Ba, phạt 100 triệu đồng, những đội bỏ giải giữa chừng phải chịu án phạt tiền tỷ thì mới đủ để họ có ý thức, trách nhiệm với giải đấu.

Chia sẻ quan điểm của HLV Nguyễn Thành Vinh, trao đổi với NTNN, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh bày tỏ: “Chúng ta không có gì phải e ngại về trường hợp XMXT.Sài Gòn bỏ giải, đó là chuyện bình thường đối với một đội bóng vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải. Sở dĩ một số người thấy “sốc” vì nhiều năm nay chúng ta chưa xử mạnh thế bao giờ và trong lịch sử V.League chưa từng có đội bỏ giải thôi. Một giải đấu thành công không phải là giải đấu có nhiều đội, mà là giải đấu (dù chỉ còn 8-10 đội) có những trận đấu chất lượng, làm hài lòng người hâm mộ”.

Ông Vinh cho rằng phía trước, VFF, VPF, Ban tổ chức giải cần tiếp tục làm nghiêm hơn nữa để giúp những ông bầu làm bóng đá lâu dài, tâm huyết cũng như người hâm mộ có thêm niềm tin về giải đấu.

Lê Đức (Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem