Xét xử 13 bị cáo vụ khu dân cư Phước Thái: Tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 21/06/2023 11:34 AM (GMT+7)
Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung đối với vụ sai phạm xảy ra tại Khu dân cư Phước Thái, Đồng Nai.
Bình luận 0

Sáng nay 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). 

Sau phần xét hỏi 2 bị cáo, HĐXX đã hội ý và quyết định tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Xét xử 13 bị cáo vụ khu dân cư Phước Thái: Tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung - Ảnh 1.

Các bị cáo vụ khu dân cư Phước Thái bị đưa ra xét xử. Ảnh: Nha Mẫn

Trước đó, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng, sau đó HĐXX đã xét hỏi các bị cáo.

HĐXX xét hỏi đối với bị cáo Trương Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái) và ông Lê Viết Hưng, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, hành vi của ông Lê Viết Hưng gồm: Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường có chức năng tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề về lĩnh vực đất đai, nhưng ông Lê Viết Hưng đã không chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở kiểm tra, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. 

Xét xử 13 bị cáo vụ khu dân cư Phước Thái: Tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Viết Hưng trong phần xét hỏi. Ảnh: Nha Mẫn

Trái lại ông Hưng chỉ đạo Phòng Quy hoạch tham mưu văn bản để ký công văn theo hướng thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong đó có thể hiện quan điểm hướng dẫn ông Nguyễn Hữu Thành lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đã dẫn đến việc xác định sai đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. 

Tuy nhiên, trước tòa ông Hưng khai rằng trước đó năm 2016 trên cơ sở ý kiến về chuyên môn của Chi cục Quản lý đất đai, ngày 22/1/2016, Phòng Quy hoạch đã tham mưu ông Lê Viết Hưng ký Văn bản số 341/STNMT-QH. 

Xét xử 13 bị cáo vụ khu dân cư Phước Thái: Tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên xét xử các cựu lãnh đạo dính đến Khu dân cư Phước Thái. Ảnh: Nha Mẫn

Nội dung văn bản thể hiện: “Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh giao UBND TP.Biên Hòa căn cứ các quy định của UBND tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn ông Nguyễn Hữu Thành lập thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định". 

Ông Hưng nhấn mạnh việc ông ký văn bản 341/STNMT-QH nhằm tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai là thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Văn bản 1616/VP-CNN ngày 14/12/2015. Ông Hưng cho rằng việc ông ký văn bản này và những nội dung trong văn bản phù hợp với quy định.

Tuy nhiên sau phần trả lời của ông Lê Viết Hưng, HĐXX đã cho tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung về tội danh của ông Lê Viết Hưng...

Theo cáo trạng, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho Công ty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics thuê gần 9 ha đất công tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay là phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) để xây dựng nhà xưởng sản xuất gốm.

Năm 2009, Hoàng Hưng Ceramics không triển khai thực hiện dự án nên UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Năm 2015, Trương Quốc Tuấn là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) nhận chuyển nhượng khu đất này với số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Tuấn đã bàn với Nguyễn Văn Đức (Phó chủ tịch UBND xã Tam Phước) hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên chủ sở hữu khu đất trên để nhận tiền bồi thường, khi giải tỏa làm dự án khu dân cư. Tuấn điền thời gian trên biên bản bàn giao đất vào tháng 4/2003 để phù hợp với việc cho Thành nhận tiền bồi thường.

Cáo trạng còn xác định các bị cáo nguyên là lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai biết trường hợp của Thành không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch và đặc biệt không đủ điều kiện được bồi thường về đất. Dù vậy các bị cáo với chức năng nhiệm vụ được giao vẫn ký vào giấy xác nhận, tờ trình, văn bản, quyết định… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 79 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 12/2017, ông Võ Văn Chánh (khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau này là Bí thư Thành ủy Biên Hòa và hiện đã nghỉ theo nguyện vọng) đã ký hai quyết định giao đất và cho thuê đất để Công ty Phước Thái thực hiện dự án khu dân cư thương mại Phước Thái với tổng diện tích gần 9 ha. Tuấn thực hiện dự án phân chia hơn 453 nền đất.

Hiện nay khu đất đã được xây dựng nhiều dãy nhà, nhiều căn đã bán cho người dân, có cả trung tâm thương mại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem