Xét tuyển
-
Vượt qua hàng chục nghìn thí sinh, em Lê Đình Nguyên - học sinh Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã dẫn đầu cụm thi số 34 - kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Thanh Hóa về điểm thi tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học với 28,85 điểm khối A.
-
Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh mốc thời gian trong lịch tuyển sinh.
-
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay Bộ GD&ĐT không cho thí sinh rút hồ sơ trong đợt xét tuyển. Nhưng trong đợt 1, thí sinh được nộp vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng, đó là với những trường không tuyển sinh theo nhóm.
-
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, điểm thi vào lớp 10 là tổng điểm của bài thi Ngữ văn, Toán đã tính hệ số 2.
-
Đó là thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra tại họp báo công bố kết luận kiểm tra điều kiện thành lập ngành Y, Dược của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chiều 28.12.
-
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ tuy có những bước điều chỉnh nhưng cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để ưu tiên đúng đối tượng và hợp lý hơn
-
ác trường cao đẳng, trung cấp (CĐ, TC) đang than trời khi các trường đại học (ĐH) thực hiện xét tuyển bằng học bạ và cho rằng việc làm này khiến nguồn tuyển bị cạn kiệt. Trong khi đó các trường ĐH cho rằng, việc xét tuyển như vậy là phù hợp xu thế chung của thế giới.
-
Sau 2 đợt xét tuyển, nhiều trường ĐH-CĐ ngoài công lập khu vực phía Nam chỉ tuyển được từ 30%-70% chỉ tiêu, vì vậy các trường tiếp tục tổ chức xét tuyển nguyện vọng đợt 3 với hàng nghìn chỉ tiêu từ ngày 11.9 đến hết ngày 21.9.
-
Lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết, sau khi thí sinh đến nộp hồ sơ, nếu điểm của thí sinh trên mức điểm sàn nhận hồ sơ vào trường thì sẽ được cấp giấy báo trúng tuyển ngay.
-
Trong ngày đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS), lượng thí sinh đổ về các trường ngoài công lập khá đông khiến nhiều trường dự đoán khả năng ở đợt NVBS này sẽ tuyển đủ chỉ tiêu.