Quảng Trị: Xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị hàng xóm thọc kéo vào họng, ép vào phòng ngủ

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 21/08/2023 15:23 PM (GMT+7)
Theo người nhà, khi cháu N vừa mở cửa thì nam thanh niên xông vào nhà, cầm kéo thọc vào cổ họng để uy hiếp rồi kéo cháu vào phòng ngủ.
Bình luận 0

Ngày 21/8, thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thụ lý đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1983, trú thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, Hướng Hoá).

Quảng Trị: Xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị hàng xóm thọc kéo vào họng, ép vào phòng ngủ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ - mẹ cháu N gửi đơn tố giác tội phạm đến nhiều cơ quan chức năng mong pháp luật trừng trị đối tượng H. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, ngày 14/8, chị Thuỷ gửi đơn tố giác tội phạm đến UBND tỉnh Quảng Trị, Sở LĐTBXH tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Báo điện tử Dân Việt.

Nhận được đơn, ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Hướng Hoá chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9.

Đơn chị Thuỷ có nội dung, do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng chị phải đi làm ăn xa, để con gái L.T.B.N (SN 2011, năm nay vào lớp 7) ở nhà một mình.

Khoảng 15h30 ngày 3/8, cháu N mở cửa hông nhà để tắm rửa. Khi cửa vừa mở thì nam thanh niên hàng xóm D.Đ.H (SN 1994, trú thôn Tân Hữu, xã Tân Liên) xông vào, cầm kéo đâm vào miệng và đưa tay choàng lấy cổ khống chế, kéo N vào phòng ngủ.

Theo đơn tố giác tội phạm của chị Thuỷ, đối tượng H bắt cháu N ngồi lên giường và chuẩn bị đóng cửa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Chớp lấy cơ hội lúc H sơ hở, cháu N giật được cây kéo từ tay H rồi kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, thím dâu của N là chị Lương Thị Thuỳ Trang vừa chạy đến nhà cháu N vừa la lên.

Nghe vậy, H bỏ chạy ra ngoài vườn. Chị Trang đưa cháu N vào nhà chị. Trong lúc đó, H cởi trần, đi lui đi tới ở khu vực nhà cháu N hai lần mới bỏ đi.

Quảng Trị: Xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị hàng xóm thọc kéo vào họng, ép vào phòng ngủ - Ảnh 2.

Hồ sơ bệnh án của cháu N, biên bản làm việc của Công an xã Tân Liên và trả lời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá liên quan đến vụ việc của cháu N bị uy hiếp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 9/8, Công an xã Tân Liên đã mời gia đình bị hại, đối tượng D.Đ.H làm việc. Buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tham gia.

Tại đây, H xin lỗi cháu N, đồng thời có nguyện vọng bồi thường về tổn thất tinh thần cho cháu N và chấp nhận bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Liên cũng đồng ý việc xử lý vi phạm hành chính đối với D.Đ.H.

Trưởng Công an xã Tân Liên Hồ Văn Long cho biết, bước đầu đối tượng H thừa nhận có thực hiện hành vi dùng kéo uy hiếp cháu N, nhưng không thừa nhận việc thực hiện hành vi đó nhằm mục đích cưỡng hiếp cháu N.

PV Dân Việt hỏi Trưởng Công an xã Tân Liên Hồ Văn Long: Vậy, theo lời khai, động cơ H dùng kéo uy hiếp cháu N là gì?. Tuy nhiên, ông Long không trả lời vì lý do vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hoá giải quyết.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hoá cho biết, vụ việc đang được điều tra, giải quyết nên chưa thể thông tin gì thêm.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, gia đình chị không có mâu thuẫn, thù hằn với H.

Gia đình chị Thuỷ nhận thấy đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Đối tượng D.Đ.H đã dùng hung khí nguy hiểm để khống chế với ý đồ hiếp dâm trẻ em. Hồ sơ bệnh án của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá ngày 10/8 xác định, cháu N bị thương ở niêm mạc miệng, đầu lưỡi và vùng cổ.

"Sau khi sự việc xảy ra, con tôi bị hoảng loạn tinh thần, đêm không ngủ được, ám ảnh, hoảng sợ cực độ, có nhà mà không dám về, chỉ ở nhà bà nội. Tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm D.Đ.H để răn đe, giáo dục chung" – chị Thuỷ nói.

Ông Nguyễn Phương - công an viên thôn Tân Hữu, xã Tân Liên cho biết, sẽ không đồng tình nếu chỉ xử phạt hành chính đối tượng H. Bởi vì, sau khi nhận tin báo vụ việc, ông Phương đã đến hiện trường, thấy cháu N vẫn đang chảy máu ở miệng. Ông Phương cùng một chiến sĩ công an xã khác tổ chức truy tìm H nhưng không thấy. Vì vậy, ông Phương đến nhà của H đề nghị, nếu thấy H trở về thì ngay lập tức trình báo công an xã. Một lúc sau, H được chú chở đến trụ sở Công an xã Tân Liên.

Tại đây, ông Phương là người bảo vệ và chứng kiến cho một chiến sĩ công an xã lấy lời khai của H.

"Tôi có hỏi H, mày cầm kéo đến uy hiếp cháu N để làm gì. H trả lời là để hiếp dâm nhưng không thành. Trong lời khai của H cũng thể hiện như vậy" - ông Phương nói.

Theo ông Phương, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với H để bảo vệ lẽ phải, giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem