Xã long sơn

  • Khoảng nửa tháng trở lại đây, giá các loại cá đặc sản nuôi lồng bè ở xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không còn ở mức cao như thời điểm giữa năm 2018, tuy nhiên, do thời tiết thuận lợi, năng suất cao nên người nuôi vẫn trung lớn, lãi đậm trong vụ nuôi cá đặc sản bán Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
  • Nhờ mô hình nuôi tắc kè, anh Ngọc Văn Viên (SN 1989, thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm. Anh Viên bán tắc kè thương phẩm với giá 250-350 ngàn đồng/con. Ngoài tự nhiên, tắc kè chỉ kêu từ tháng hè đến hết thu (tháng 5 đến tháng 10). Vào thời kỳ này người ta tổ chức đi bắt. Vào mùa khác, người ta dựa vào phân tắc kè mà đi tìm nơi chúng ở.
  • Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Ngọc Văn Viên (SN 1989), thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã mạnh dạn nuôi tắc kè, mang lại thu nhập cao, bình quân đạt nửa tỷ đồng mỗi năm.
  • Từ giữa tháng 1-2018 đến nay, giá hàu và cá nuôi lồng tăng vọt, cá biệt có loài cá tăng từ 30.000 đến 50.000 đồng/kg. Việc các loài thủy sản tăng giá mang đến phấn khởi cho ngư dân nuôi cá đặc sản, hàu trên sông Chà Và (Bà Rịa-Vũng Tàu) sau một năm đầy khó khăn.
  • Số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản tăng lên nhanh chóng không chỉ phá vỡ quy hoạch, mà còn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông đường thủy.