Vườn quốc gia cúc phương
-
Từ năm 2019 đến năm 2022, liên tiếp 4 năm Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được Giải thưởng Du lịch thế giới và vinh danh là Công viên quốc gia hàng đầu châu Á. Mỗi năm Vườn quốc gia Cúc Phương đón khoảng 120.000-130.000 khách du lịch, trong đó khoảng 1/4 là khách quốc tế.
-
Thông qua hợp tác với Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Gaia, British American Tobacco (BAT) Việt Nam đặt mục tiêu góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam với các dự án trồng rừng tại Cà Mau và Đồng Nai trong giai đoạn 2022-2025.
-
Thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động, thực vật hoang dã quý hiếm Cúc Phương trực thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương đã thả nhiều động vật quý hiếm về lại rừng. Đặc biệt, hiện nay Trung tâm đang cứu hộ, chăm sóc 2.586 cá thể của 69 loài động vật hoang dã.
-
Bảo tàng Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu khoảng 13.000 mẫu tiêu bản thực vật, nấm; 450 mẫu thú, chim, bò sát, ếch nhái;…Đặc biệt, nơi đây còn có bộ xương người tiền sử có niên đại 7.500 năm.
-
5 cá thể tê tê là tang vật trong một vụ án vừa được Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) để theo dõi, chăm sóc.
-
Đến xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá du khách sẽ được hoà mình vào dòng nước mát lạnh của thác Mây. Với vẻ đẹp như một kiệt tác của thiên nhiên ban tặng cùng cảnh quan mộng mơ, du khách còn được hoà mình vào những trải nghiệm thú vị với văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh.
-
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan tham gia tái thả 4 con gà lôi trắng và 1 con trăn hoa về Vườn Quốc gia Cúc Phương nhân Hội nghị thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các vườn quốc gia do Bộ NNPTNT tổ chức sáng nay tại Cúc Phương.
-
Cá thể vượn đen má trắng và cá thể khỉ đuôi dài quý hiếm đi lạc được người dân ở Thừa Thiên Huế bắt được và đem giao nộp cho kiểm lâm.
-
Ở Việt Nam, những người làm nghề bảo tồn động vật hoang dã có số lượng không nhiều nhưng trong tim họ, luôn giữ ngọn lửa yêu thương, đối với các loài động vật hoang dã. Không ít những nhà bảo tồn gắn bó với nghề từ khi còn rất trẻ. Và hơn hết, đi cùng tình yêu nghề họ còn có những trăn trở mà ít ai biết được.
-
Đầu năm 2021 tại Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã ghi nhận một trường hợp tê tê bị đạn bắn vô cùng đặc biệt. Con tê tê này được giải cứu trong một vụ buôn lậu ở tỉnh Điện Biên khi về tới trung tâm cứu hộ trên cơ thể của nó có tới 14 viên đạn chì.