"Vua phá lưới nội" Đình Tùng: Tái sinh khi trở lại quê hương

Lê Đức (thực hiện) Thứ tư, ngày 12/08/2015 15:00 PM (GMT+7)
Sau 20 vòng đấu tại V.League 2015, Hoàng Đình Tùng đã đóng góp 13 bàn thắng cho Thanh Hóa. Chính những pha lập công quan trọng của Tùng “con” đã giúp đội bóng xứ Thanh có thể kiên trì đeo bám B.Bình Dương trong cuộc đua đến ngôi vô địch. “Tôi khát khao đăng quang ở mùa giải năm nay” - Đình Tùng tâm sự với NTNN.
Bình luận 0

Qua 3 mùa giải từ 2012 đến 2014 không thành công ở CLB Hải Phòng, tưởng như cái tên Tùng “con” đã chìm vào quên lãng. Nhưng giờ thì Tùng đã trở lại… Động lực của Tùng là gì?

- Những năm khoác áo Hải Phòng, tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu nhưng không hiểu sao lại rất “vô duyên”. Với các tiền đạo, chữ “duyên” rất quan trọng. Có những ngày tháng mà bàn thắng không hiểu sao cứ như “chạy trốn” mình. Buồn, thất vọng bao nhiêu thì sẽ càng bùng nổ bấy nhiêu khi tìm thấy mành lưới đối phương.

img

Hoàng Đình Tùng đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Thanh Hóa ở V.League 2015. Ảnh: Minh Hoàng

Thực tế, trước thềm V.League 2015, tôi cũng không nghĩ mình có thể cùng đội bóng làm được nhiều điều như lúc này. Tôi có cảm giác mình như được tái sinh khi trở về chơi cho Thanh Hóa – đội bóng quê hương, nơi mình đã trưởng thành, đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước thềm V.League 2015, Thanh Hóa không được đánh giá cao nhưng lúc này lại đang cạnh tranh ngôi vô địch với Bình Dương. Đâu là nguyên nhân khiến Thanh Hóa chơi tốt đến vậy?

- Ở đội bóng năm nay không có những cá nhân nổi bật nhưng lại tập trung nhiều cầu thủ địa phương nên rất đoàn kết, hiểu, chia sẻ với nhau. Hơn nữa, các lãnh đạo mới ở Tập đoàn FLC cũng rất quan tâm tới đời sống của anh em. Việc kinh tế ổn định cũng giúp toàn đội yên tâm tập trung tập luyện, thi đấu tốt.

"Mỗi bàn thắng tôi ghi được đều muốn dành tặng các cổ động viên quê hương, trong đó có những người thân của mình”, tiền đạo Hoàng Đình Tùng.

Đến lúc này, lãnh đạo đội bóng cũng không đặt ra vấn đề phải vô địch đối với chúng tôi. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi và các đồng đội đều tự nhủ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng mỗi khi ra sân. Khi cơ hội đến, chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt. Cứ chứng kiến người hâm mộ không ngại đội nắng dầm mưa, luôn dõi theo, tiếp “lửa” cho đội bóng, có những lúc mệt, đuối lắm rồi nhưng nghe tiếng hô cổ vũ từ trên khán đài, chúng tôi lại có thêm sức mạnh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Nếu Thanh Hóa có thể vô địch mùa giải này thì đó sẽ là món quà tuyệt vời để tri ân các cổ động viên.

Vừa lập gia đình hồi giữa tháng 5 và liệu cô ấy có phải là động lực giúp Tùng thêm cố gắng khẳng định giá trị ở tuổi 27?

- Đời cầu thủ nay đây mai đó nên ngay cả chuyện cưới hỏi, tôi cũng phải chọn thời điểm V.League tạm nghỉ giai đoạn cuối lượt đi để đội U23 tập trung thi đấu SEA Games. Cưới xong, chúng tôi cũng đã kịp đi nghỉ tuần trăng mật đâu vì tôi bận tập luyện, thi đấu trở lại. Vợ tôi và gia đình bên vợ đều rất mê bóng đá, luôn ủng hộ, động viên tôi từ lúc hai đứa mới yêu nhau. Mỗi bàn thắng tôi ghi được đều muốn dành tặng các cổ động viên quê hương, trong đó có những người thân của mình.

Sau vòng 24 V.League kết thúc ngày 1.9, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Đài Loan ở bảng F, vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Tùng đang rất khát khao trở lại đội tuyển?

- Việc không được gọi lên đội tuyển trong một thời gian dài đã qua cũng là động lực giúp tôi thêm nỗ lực hoàn thiện mình. Lúc này, tôi chỉ nghĩ tới việc cố gắng cùng Thanh Hóa thi đấu tốt hơn nữa trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Còn việc được khoác áo đội tuyển thì không chỉ tôi mà mọi cầu thủ đều mong được HLV Toshiya Miura gọi tên. Việc được cống hiến cho đội tuyển quốc gia luôn là niềm vinh dự, hạnh phúc, tự hào đối với mỗi chúng tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem