Vụ học viên cai nghiện bỏ trốn ở Hải Phòng: Bị kích động về việc tăng thời gian cai

Minh Nguyệt Thứ ba, ngày 16/09/2014 07:21 AM (GMT+7)
Một ngày sau khi xảy ra sự việc hơn 400 học viên cai nghiện tại Trung tâm Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) trốn trại, Bộ LĐTBXH và các đơn vị có liên quan đang tiến hành làm rõ, xử lý sai phạm nếu có. Nguyên nhân vụ việc cũng bước đầu được thông tin...
Bình luận 0

Khẩn trương gọi học viên quay lại

Trao đổi với NTNN chiều 15.9, ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) đã có ý kiến đồng tình với phương án xử lý của UBND TP. Hải Phòng. Phương châm là tuyệt đối không để các đối tượng gây hại cho người dân, hoặc làm hư hại tài sản của nhân dân, ảnh hưởng tới hoạt động của trung tâm, đồng thời yêu cầu lãnh đạo TP.Hải Phòng, các đơn vị có liên quan tuyên truyền, kêu gọi các học viên thực hiện đúng quy định thành phố, trung tâm cai nghiện và pháp luật có liên quan, quay trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện.

“Hiện Cục đã có văn bản yêu cầu Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng, yêu cầu Trung tâm Gia Minh và đơn vị quản lý là Thành đoàn Hải Phòng báo cáo sự việc lên Cục và Bộ LĐTBXH để có phương án xử lý và giải quyết” – ông Lập nói.

Trong khi đó, về phía Sở LĐTBXH Hải Phòng lại có những phản ứng khá chậm chạp. “Trung tâm Gia Minh không thuộc sự quản lý của Sở, mà trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng. Vì vậy, Sở đang chờ kết quả báo cáo từ các đơn vị có liên quan để báo cáo lên Cục Phòng chống tệ nạn xã hội” – ông Đỗ Văn Bình – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hải Phòng nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 14.9, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã khẳng định: “Vốn là trung tâm cai nguyện tự nguyện nên trung tâm không có hàng rào ngăn cách. Do vậy khi học viên bỏ trốn trung tâm đã không thể ngăn cản”.

Không tăng thời gian cai với toàn bộ học viên

Nguyên nhân của vụ việc này đã được xác định do một số học viên bức xúc vì sau 2 năm cai nghiện, họ phải ở lại cai thêm từ 1 – 2 năm theo quy định mới nên kích động các học viên khác bỏ trốn. Chiều 15.9, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Đàm - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH bác bỏ thông tin tăng thời gian cai nghiện từ 2 năm lên 4 năm. Ông nói: “Tôi cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ anh em gửi lên cho thấy nguyên nhân là có nguồn tin lan truyền rằng vì tăng thời gian cai nghiện khiến học viên bức xúc phản đối. Thông tin không biết từ đâu nhưng tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện tăng thời gian quản lý cai nghiện. Các văn bản luật hiện hành quy định thời gian cai nghiện là 2 năm”.

Cũng theo ông Đàm, chiều 15.9, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH dẫn đầu là Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã có buổi làm việc với Sở LĐTBXH Hải Phòng và các đơn vị có liên quan để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quan Toàn – Giám đốc Trung tâm Gia Minh đã thừa nhận chuyện đồn đại trong học viên về việc tăng thời gian cai nghiện là có thật, tuy nhiên đây là thông tin không đúng. Theo ông Toàn, trung tâm có 915 học viên cai nghiện, chỉ với các đối tượng thuộc trường hợp có nguy cơ cao mới tăng thời gian quản lý cai nghiện thêm 2 năm theo Nghị định 94 chứ không phải tăng thời gian với toàn bộ. Tuy nhiên các đối tượng bị tăng thời gian cai nghiện đã lợi dụng chuyện này để tung tin đồn kích động toàn bộ học viên.

Ngoài thông tin tăng thời gian cai nghiện thì việc giảm phụ cấp trong thời gian các học viên phải ở lại cai nghiện (áp dụng với các đối tượng có nguy cơ cao) từ mức 450.000 đồng/tháng xuống còn 360.000 đồng/tháng cũng được xem là một trong nguyên nhân chính dẫn tới việc học viên bất bình, bỏ trốn khỏi trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Triệu – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số I (Ba Vì, Hà Nội) cho rằng: Nghị định 135/2004 quy định rất rõ về thời gian cai nghiện. Với những đối tượng có nguy cơ cao (cai nghiện quá 3 năm không dứt; đối tượng có tiền án tiền sự...) thì quận, huyện có quyền ra quyết định quản lý cai nghiện thêm 2 năm. “Trong 2 năm này, các đối tượng vẫn sẽ tiếp tục được nhận đầy đủ các chế độ hỗ trợ như trước đó. Không có chuyện giảm chế độ tiền ăn hay phụ cấp sinh hoạt” – ông Triệu khẳng định. Hiện Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số I đang điều trị cai nghiện cho hơn 600 học viên, với mức đồng chi trả tiền ăn là 900.000 đồng/tháng (gồm tiền trợ cấp thực hiện theo Nghị định 135; tiền học viên lao động sản xuất; tiền gia đình đóng góp).

66 học viên đã quay lại trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Lao động xã hội TP.Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh) cho biết, đến tối 15.9 đã có 66 học viên bỏ trốn tự nguyện quay trở lại trung tâm. Đối với các học viên còn lại, trung tâm phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan đoàn thể vận động để sớm trở lại trung tâm. Một lãnh đạo Trung tâm Gia Minh cho biết thêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt 4 đối tượng kích động, gây ra vụ việc.    
Mạnh Thắng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem