Vụ đánh cờ bạc tỷ: Nguyên cán bộ Thành ủy Sóc Trăng phản cung

Thứ ba, ngày 10/07/2012 06:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong khi các bị cáo Tân, Lèo thành khẩn khai báo trước Hội đồng xét xử thì bị cáo Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng bất ngờ phản cung, chối tội hoàn toàn.
Bình luận 0

Ngày 9.7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh cờ ăn tiền tỷ đối với các bị cáo: Nguyễn Thanh Lèo (SN 1964, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng); Trần Văn Tân (SN 1964, nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe hạng 3) và Đinh Văn Mười (SN 1956, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) bị truy tố về tội đánh bạc; Ngô Huệ Phấn (SN 1966) về tội gá bạc; Trần Văn Tân, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1953), Nguyễn Thanh Truyền (SN 1985) về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài các bị cáo, tòa còn triệu tập 50 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

img
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9.7.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại TAND tỉnh Sóc Trăng để theo dõi phiên tòa. Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa được truyền trực tiếp ra 3 phòng xét xử. Tất cả các phóng viên tham gia tác nghiệp tại tòa được bố trí theo dõi trực tiếp tại một phòng xử riêng và chỉ được ghi hình trong vòng 10 phút.

Ngày đầu tiên xét hỏi, các bị cáo Tân, Lèo thành khẩn khai báo trước HĐXX. Tuy nhiên, bị cáo Mười, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng bất ngờ phản cung, chối tội hoàn toàn. Bị cáo Mười khẳng định bản thân có tham gia đánh cờ nhưng chỉ ở mức độ…giải trí.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX về việc khi mới bị bắt, bị cáo khai nhận có đánh cờ ăn tiền, bị cáo Mười trả lời rằng, do sức khỏe không ổn định, tinh thần hoảng loạn dẫn đến bị điều tra viên dụ cung nên mới khai như vậy. Riêng lời khai của bị cáo Phấn suốt ngày hôm qua cứ vòng vo, không như bản cáo trạng nên HĐXX yêu cầu bị cáo suy nghĩ kỹ, để trả lời thẩm vấn vào hôm nay (10.7).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, vụ án được phát hiện vào ngày 22.12.2011, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt quả tang 2 đối tượng Tân và Lèo đánh cờ tướng ăn tiền tại quán bida Thy Tài 2 (số 111, đường Phú Lợi, khóm 3, phường 1, TP.Sóc Trăng) thu được số tiền tang vật là 50 triệu đồng. Tại phiên tòa, hai “kỳ thủ” Tân và Lèo khai nhận giữa họ đã “quyết đấu” với nhau trên bàn cờ từ tháng 11 – 12.2008 với hình thức thắng thua bằng vé số.

Từ tháng 12.2008 đến ngày 22.12.2011, hai “kỳ thủ” Tân và Lèo chuyển qua đánh cờ ăn thua bằng tiền mỗi ván từ 500.000 đồng, sau đó tăng dần lên mỗi ván từ 1 – 5 tỷ đồng (tại nhiều địa điểm khác nhau). Tính đến ngày 22.12.2011, Tân đã ăn và lấy được của Lèo 1,3 tỷ đồng; 6 lượng vàng 24k; 6 thửa đất trị giá 16,1 tỷ đồng.

Ngoài số tiền, vàng, đất và nhà Tân lấy của Lèo ra, thì Lèo còn thiếu tiền thua cờ tướng với Tân số tiền trên 20 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo Lèo khai nhận ngoài việc đánh cờ ăn tiền với Tân ra, bị cáo còn tham gia sát phạt với bị cáo Mười nhiều lần, ở nhiều địa điểm khác nhau.

Riêng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, cơ quan điều tra xác định bị cáo Tân là người chịu trách nhiệm chính bởi ông này nhiều lần trực tiếp gặp ông Lèo, điện thoại đe dọa, chửi bới, nhắn tin khủng bố và dọa làm to chuyện để ông Lèo sợ mất uy tín, mất chức, mất việc làm mà trả tiền cho mình.

Ngoài ra, ông Tân còn bàn bạc với cha con Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền lấy tiền ông Lèo bằng cách dựng chuyện để cầm giấy tờ đất cho Truyền với mức lãi suất 15%/tháng; dựng chuyện thiếu nợ để ông Lèo trả “gạt nợ” sang cho cha con Hùng bằng nhiều thửa đất. Qua vụ này, ông Tân đã chiếm đoạt của ông Lèo trên 1,4 tỷ đồng.

Dự kiến, hôm nay (10.7), HĐXX sẽ tuyên án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem