Vỡ nợ
-
Nhiều nhân viên ngân hàng lạm dụng tín nhiệm đã huy động, vay hàng tỷ đồng, thậm chí trăm tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn. Người dân nguy cơ “trắng tay”.
-
Sau khi đến cơ quan công an trình báo về việc bị vỡ nợ gần 200 tỷ đồng, chị Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai) đã đi khỏi nhà. Theo hàng xóm, chị Thương đã nhiều lần hỏi vay mượn tiền mặt với lý do để đáo hạn ngân hàng.
-
Một chủ đại lý nông sản ở Đắk Nông bất ngờ được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ. Nhiều người dân bị chủ đại lý này nợ tiền đang rất hoang mang vì nguy cơ mất tài sản.
-
Luckin - công ty IPO tại Mỹ vào tháng 5 năm ngoái nổi tiếng với chiến lược mở rộng nhanh chóng thông qua việc đốt tiền và mô hình chỉ gọi mang đi hoặc giao hàng. Chỉ trong 2 năm sau khi thành lập, chuỗi này đã có 4.500 địa điểm tại Trung Quốc, vượt số cửa hàng của Starbucks ở đây.
-
Vì hám lợi, nhiều người chết dở sống dở vì vay ngân hàng để đầu cơ bất động sản. Ít thì vay vài trăm triệu, nhiều tới vài trăm tỷ,… đến khi không còn khả năng trả nợ mới than trời!
-
Theo một báo cáo mới đây do Viện Tài chính Quốc tế IIF công bố hôm 14/11, nợ toàn cầu hiện đã đạt con số kỷ lục 250.000 tỷ USD tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019 do sự gia tăng nợ mạnh mẽ của Mỹ và Trung Quốc.
-
Và cuối cùng, trong một đêm mưa gió, anh về rất muộn, người có men rượu. Anh khóc và thú nhận với tôi chuyện đang ngoại tình. Người đàn bà mà anh cặp chính là bà sếp ở công ty. Chị ta goá chồng, nhiều tuổi hơn anh và... lắm tiền.
-
Ngày 12/9, Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, trước khi vỡ nợ, Phạm Thị Tuyết Hằng đang bị truy tố về hành vi “Mua bán hóa đơn trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và đang chờ xét xử về tội danh này.
-
Nhiều nạn nhân đang tập trung tại ngôi nhà số 6-8 đường Cẩm Nam 4, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) để đòi nợ chủ nhà.
-
Với dự án "vành đai, con đường" bị kìm hãm bởi nợ xấu, việc mở rộng quân sự ra nước ngoài tốn kém, khiến nền kinh tế phát triển chậm lại, Trung Quốc có lý do để lưỡng lự khi đứng trước cơ hội lấp đầy chỗ trống mà Mỹ để lại trong vai trò lãnh đạo toàn cầu.