• (Dân Việt) - Ngay từ thủa vỡ đất lập buôn, mở cửa là chạm rừng rú thú hoang, người Xơ Đăng đã biết chế tạo ra chiếc xà gạt (một loại dao có cán dài).
  • (Dân Việt) - Hàng trăm người đã được ông Nguyễn Đình Phúc ở Phú Thiện, Chư Sê, Gia Lai tạo công ăn việc làm bằng nghề nuôi bò. Nhiều gia đình bần hàn nhờ ông đã có của ăn của để.
  • (Dân Việt) - Năm 1994, anh Thức đưa vợ con từ Đồng Nai sang vùng rừng hoang ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (Bình Dương) khai vỡ đất hoang lập nghiệp.
  • (Dân Việt) - Từ khi có máy cày, nhiều hộ đồng bào DTTS ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hoà và Đồng Xuân (Phú Yên) vỡ đất nhanh hơn, làm ruộng lúa nước tốt hơn, ít tốn sức lao động hơn...