Việt Nam đã thu 43,08 tỷ USD nhờ bán nông sản, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản mua nhiều nhất

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 07/11/2023 14:45 PM (GMT+7)
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, với những tín hiệu khả quan trong xuất khẩu nông, lâm thủy sản, ngành nông nghiệp sẵn sàng về đích, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao năm 2023.
Bình luận 0

Những điểm sáng xuất khẩu

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, trong tháng 10/2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 4,81 tỷ USD, tăng 7,43% so với tháng 9/2023 và tăng 11,9% so với tháng 10/2022. 

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 43,08 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm thuỷ sản đạt 7,45 tỷ USD, giảm 20,5%; lâm sản 11,65 tỷ USD, giảm 19,3%. Riêng nhóm nông sản và chăn nuôi có giá trị tăng, nông sản đạt 21,94 tỷ USD, tăng 17%. Tính chung, ngành nông nghiệp xuất siêu tới 9,3 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành nông nghiệp tự tin cán đích xuất khẩu 55 tỷ USD - Ảnh 1.

Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: TTXVN

Xuất khẩu gạo có thể đạt 8 triệu tấn

Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu 7,12 triệu tấn gạo. Đây chính là đóng góp của Việt Nam về an ninh lương thực thế giới, đồng thời thời mang lại lợi ích cho người trồng lúa. Qua đó cũng giúp Việt Nam đẩy mạnh tiếp tục nghiên cứu về giống cũng như quy trình canh tác, sơ chế, chế biến, để nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Với sản lượng trên 43 triệu tấn lúa, ngoài việc dành cho tiêu thụ nội địa, chế biến, dự trữ, làm giống, năm 2023 Việt Nam có thể xuất khẩu 7,5 - 8 triệu tấn gạo.

Về thị trường xuất khẩu, 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á đạt 21,13 tỷ USD, tăng 5,7%; châu Mỹ 9,74 tỷ USD, giảm 20,6%; châu Âu 4,5 tỷ USD, giảm 11,8%; châu Phi 910 triệu USD, tăng 21,6%; châu Đại Dương 641 triệu USD, giảm 17,2%. Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất; trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tỷ trọng 22,8%, tăng 16,2%.

Đánh giá về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng năm 2023, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm nay, xuất khẩu rau quả rất tốt. 

10 tháng xuất khẩu rau quả đạt 4,91 tỷ USD, tăng 78,9%. Điển hình xuất khẩu sầu riêng năm nay sẽ đạt trên 2 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của sầu riêng nói riêng và hoa quả nói chung đang rất cao. Cùng với đó, xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,97 tỷ USD với sản lượng 7,12 triệu tấn; hạt điều đạt 2,92 tỷ USD, tăng 14,8%. Sản phẩm chăn nuôi dù xuất khẩu chưa nhiều nhưng cũng tăng 22%.

"Các sản phẩm chủ lực này cùng với đà tăng đang dần lấy lại ở các ngành hàng khác, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của ngành sẽ về đích. Bởi, 2 tháng cuối năm thường có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp đã bám sát vào các chiến lược đã đề ra. Từ các chiến lược, việc thực hiện các đề án được lãnh đạo ngành đôn đốc và giám sát chặt chẽ với các mục tiêu đặt ra cho từng năm, trong giai đoạn và đến năm 2030 với các giải pháp để triển khai.

Mức xuất siêu sẽ còn tăng

Đánh giá về con số xuất siêu 9,3 tỷ USD, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng: "Việc xuất siêu tăng mạnh có ý nghĩa rất quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. 10 tháng năm nay, xuất siêu ngành nông nghiệp đã đạt 9,3 tỉ USD. Việc xuất siêu tăng mạnh giúp nền kinh tế có thêm ngoại tệ để nhập trang thiết bị về tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa".

P.V

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng phối hợp Bộ Công Thương theo dõi sát sao và báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo điều hành giá và Tổ điều hành thị trường trong nước tình hình sản xuất, nguồn cung các sản phẩm nông sản đang vào vụ thu hoạch, biến động giá cả, đặc biệt là các mặt hàng đang chịu tác động lớn từ thị trường thế giới như mặt hàng gạo. Hướng dẫn các địa phương điều tiết kế hoạch sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. 

Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm, các trường hợp lô hàng bị cảnh báo tại thị trường nhập khẩu và đàm phán xử lý rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Tự tin về đích

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, ngành nông nghiệp sẽ đạt được các mục tiêu của năm 2023, trong đó có mục tiêu xuất khẩu đạt 54 - 55 tỷ USD, vì có nhiều mặt hàng tăng trưởng nổi bật.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các sản phẩm, hiện gói tín dụng 15.000 tỷ đồng dành cho lâm nghiệp và thủy sản sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng cũng như xuất khẩu của ngành. Tháng 9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã giải ngân được 5.500 tỷ đồng. Đến nay con số này chắc chắn cao hơn nhiều. Các ngành này sẽ có thêm nguồn tài chính để doanh nghiệp dự trữ nguyên liệu, tăng cường chế biến, xúc tiến thương mại.

Để tự tin về đích, trong những tháng còn lại của năm 2023, Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, liên minh kinh tế Á - Âu... 

Tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTAs), đặc biệt là Hiệp định CPTPP, EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.

Theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, báo cáo Tổ điều hành Thị trường trong nước và Ban chỉ đạo giá của Chính phủ. Tổ chức các hoạt động, như: Các Diễn đàn 970 hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản; Tọa đàm phổ biến thông tin, quy định thị trường và thị hiếu tiêu dùng, kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống tham tán thương mại, nông nghiệp tại các thị trường, các chuỗi phân phối bán lẻ trong nước đối với một số mặt hàng có sản lượng lớn khi vào vụ thu hoạch (vải, mít, chôm chôm, thanh long, chanh...).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem