Viêm phổi
-
Sốt cao, ho, đau ngực, bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán viêm phổi, bất ngờ được phát hiện có "phổi thừa".
-
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân H.C.L. (40 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho dữ dội và thở khó. Các biểu hiện này chỉ mới xuất hiện trong 3 ngày sau khi chị L. trở về từ chuyến du lịch Hàn Quốc.
-
Thời gian gần đây, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các bệnh nhi mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae.
-
Mỗi ngày Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận 30-40 bệnh nhi viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma phải điều trị nội trú, nhiều trẻ suy hô hấp nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
-
Con ho, sốt cha mẹ nghĩ bị viêm đường hô hấp nên tự ý mua kháng sinh cho con uống, đến khi bệnh nặng mới đưa đi viện thì lá phổi đã "trắng xóa" vì viêm phổi.
-
Tuần qua, khoa Nhi, Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận nhiều trẻ mắc bệnh đường hô hấp do virus hợp bào RSV, đặc biệt là trẻ sơ sinh nhiễm virus RSV chuyển viêm phổi, suy hô hấp nhanh.
-
Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển do viêm phổi rất nặng.
-
Trong thời tiết giao mùa, không chỉ có trẻ nhỏ mà người cao tuổi với nhiều bệnh lý mạn tính cũng dễ bị viêm phổi diễn tiến nhanh, phức tạp, biến chứng nguy hiểm.
-
Các bác sĩ cảnh báo, trong mùa mưa thường gia tăng các ca bệnh nhiễm vi khuẩn Whitmore, vi khuẩn gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét da, áp xe, nhiễm trùng huyết, viêm màng não và có nguy cơ tử vong cao.
-
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe cháu T.N.H đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên, sau khi cho thở khí dung, sức khỏe cháu bé xấu đi và tử vong sau đó.