Viêm não

  • Cứ nghĩ con viêm họng nên sốt cao, nôn trớ, nhiều cha mẹ không biết con đã bị virus tấn công vào màng não, não, gây bội nhiễm. Nếu không được điều trị kịp thời trẻ có thể tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh.
  • Đó là cảnh báo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ngày 1/6.
  • Trong mấy năm qua, bệnh viêm não mô cầu khá hiếm gặp. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cả nước lại có 72 trường hợp mắc, trong đó 3 người tử vong.
  • Không được phát hiện kịp thời, nhiều trẻ mang di chứng động kinh suốt đời, thậm chí tử vong do viêm não Nhật Bản. Đáng lưu ý, bệnh này cho đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
  • Đó là hành động khẩn cấp của ngành y tế trước nguy cơ bùng phát 2 bệnh dịch nguy hiểm là tả và viêm não. Hiện nguồn lây bệnh đang được tầm soát, vaccine đã được cung cấp cho vùng có dịch.
  • Em Nguyễn Thị Huyền (17 tuổi, ở thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 
  • Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thời gian gần đây, các cơ sở điều trị của ngành y tế tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh nặng, diễn biến nguy kịch và đã có một số ca tử vong do sử dụng ốc sên làm thức ăn. 
  • Ngày 25.7, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ, cho biết: Từ đầu tháng đến nay số lượng người đến tiêm ngừa vaccine viêm não Nhật Bản tại trung tâm tăng đột biến.
  • Sáng 11.7, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, số trẻ em được bố mẹ đưa đến để tiêm phòng dịch vụ vaccine viêm não Nhật Bản B tăng mạnh. 
  • Ngày 9.7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có thông báo cho biết, hơn 200.000 liều vaccine các loại đã được nhập về Việt Nam và sẽ sớm cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng để phục vụ nhu cầu của người dân.