Vì sao chợ gạo quy mô 21ha ở miền Tây sẽ không được xây dựng?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 06/07/2023 17:44 PM (GMT+7)
Chợ đầu mối lúa gạo được quy hoạch quy mô 21ha tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, tuy nhiên, chủ đầu tư đã xin chuyển sang làm trung tâm logistics.
Bình luận 0

Chiều 6/7, tại ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri đã đặt câu hỏi với ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ tại sao chậm trễ trong việc xây chợ đầu mối lúa gạo.

Vì sao chợ gạo quy mô 21ha ở miền Tây sẽ không được xây dựng? - Ảnh 1.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương TP.Cần Thơ cho biết, chủ đầu tư đã xin chuyển quy hoạch khu vực làm chợ gạo tại quận Thốt Nốt sang làm trung tâm logistics. Ảnh: Huỳnh Xây

Liên quan đến câu hỏi trên, ông Sơn cho hay, hiện nay thành phố đã quy hoạch 2 chợ đầu mối, gồm chợ đầu mối quận Cái Răng và chợ đầu mối lúa gạo quận Thốt Nốt (gọi tắt là chợ gạo).

Đối với chợ đầu mối quận Cái Răng, theo quy hoạch, nơi đây chủ yếu kinh doanh lương thực thực phẩm với quy mô rộng 24ha. Nhưng hiện nay, quy hoạch đã xóa bỏ để đưa vào quy hoạch tích hợp.

Ông Sơn nói:"Thời gian qua, chợ đầu mối quận Cái Răng chậm làm là do chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư mặc dù sở đã đi kêu gọi và nhờ lãnh đạo thành phố hỗ trợ. Sở Công Thương thấy trách nhiệm này nhưng tình hình cũng khó khăn".

Theo ông Sơn, trong thời gian tới, sau khi được phê duyệt quy hoạch tích hợp, Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND quận Cái Răng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư.

Về quy hoạch làm chợ gạo quận Thốt Nốt, ông Sơn cho hay, nơi đây có quy mô 21ha tại phường Thới Thuận và giao cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, phía Tổng Công ty Lương thực miền Nam đánh giá, việc thực hiện làm chợ đầu mối lúa gạo hiện nay không còn hiệu quả nữa. Đồng thời, đơn vị đã xin chuyển sang làm trung tâm logistics.

"Do việc này chưa thông qua UBND thành phố nên thời gian tới, cụ thể là trong tháng 8, Sở Công Thương sẽ mời Tổng Công ty Lương thực miền Nam đến UBND TP. Cần Thơ làm việc, thống nhất các công việc" - ông Sơn nói.

Vì sao chợ gạo quy mô 21ha ở miền Tây sẽ không được xây dựng? - Ảnh 2.

Chợ đầu mối lúa gạo được quy hoạch quy mô 21ha tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xin chuyển sang làm trung tâm logistics. Ảnh minh họa, nguồn Huỳnh Xây

Theo tìm hiểu của phóng viên, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) nằm ở vị trí tiếp giáp 3 tỉnh sản xuất lúa trọng điểm của ĐBSCL là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang cũng như các địa phương có diện tích trồng lúa lớn khác như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Năm 2009, UBND TP.Cần Thơ giao cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam đầu tư, kinh doanh chợ gạo quận Thốt Nốt.

Theo kế hoạch đưa ra vào thời điểm này, việc hình thành chợ gạo quận Thốt Nốt chính là giải pháp rút ngắn khâu trung gian trong sản xuất, mua bán lúa gạo, góp phần rất lớn trong giải quyết tốt đầu ra cho hạt gạo ĐBSCL.

Tại chợ gạo này dự kiến sẽ hình thành các khu giao dịch với nhiều hình thức khác nhau như: kho dự trữ, sân phơi, máy sấy, nhà máy chế biến, nơi mua bán, bày giới thiệu sản phẩm,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem