Vì sao án oan Nguyễn Thanh Chấn chưa được giải hết?

Lương Kết Thứ hai, ngày 24/11/2014 07:19 AM (GMT+7)
Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án Lý Nguyễn Chung (SN 1988, ở Lạng Sơn), hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở thôn Me) bị kết tội và đi tù oan 10 năm.
Bình luận 0

Có hai lý do khiến tòa phải trả điều tra bổ sung. Lý do thứ nhất xuất hiện thêm người đòi hỏi quyền lợi bên phía bị hại, đó là anh Nguyễn Xuân Tiến (con trai đầu của nạn nhân Hoan) yêu cầu Lý Nguyễn Chung phải có bồi thường cho anh. Đây là vấn đề không có gì để bàn cãi. Lý do thứ hai mà TAND tỉnh Bắc Giang đưa ra là đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy hai bản án về vấn đề dân sự đang buộc ông Nguyễn Thanh Chấn trả tiền cấp dưỡng với cháu Nguyễn Văn Đức (con thứ 2 của nạn nhân Hoan).

img

Ông Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh: Xuân Lực

Tại sao đến nay ông Chấn vẫn còn vướng vào vụ án của chị Hoan? Cuối năm 2013, Hội đồng tái thẩm TAND Tối cao đã quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm số 1241/PTHS của TAND Tối cao và bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang đối với Nguyễn Thanh Chấn. Đến ngày 25.1.2014, ông Chấn nhận quyết định đình chỉ bị can của Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) và chính thức trở thành người vô tội.

Khi tiến hành minh oan cho ông Chấn, cơ quan tiến hành tố tụng đã để lọt 2 bản án tuyên về phần dân sự với ông Chấn. Trong phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Thanh Chấn cách đây 10 năm, HĐXX đã tuyên hủy phần dân sự, đó là trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn Đức đến đủ 18 tuổi, lý do là vì chưa xác định được ngày sinh, tháng đẻ của cháu Đức. Phần dân sự giữa ông Chấn và gia đình nạn nhân được chuyển sang xử lý ở một vụ án khác.

Tháng 9.2004, ông Nguyễn Thanh Chấn hầu tòa tại Bắc Giang để xử lý vấn đề bồi thường dân sự với gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa này, HĐXX đưa ra phán quyết, ông Nguyễn Thanh Chấn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức đến đủ 18 tuổi. Sau đó, ông Chấn làm đơn kháng cáo vì cho rằng mình không giết người nên không có trách nhiệm phải cấp dưỡng cho con nạn nhân. Phiên tòa phúc thẩm được mở vào tháng 3.2005, vẫn tuyên ông Chấn phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn Đức đến đủ 18 tuổi.

Đáng lẽ khi tiến hành minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm rà soát để đưa 2 bản án về phần dân sự này được đưa ra tuyên hủy cùng 2 bản án hình sự, như vậy mới "cởi trói" hoàn toàn cho công dân Nguyễn Thanh Chấn. Đằng này ông Chấn dù chính thức trở thành người vô tội từ 25.1.2014, hiện đang tiến hành các thủ tục yêu cầu TAND Tối cao bồi thường vì đã bị kết án oan, nhưng về mặt pháp lý vẫn đang bị ràng buộc trách nhiệm dân sự với con nạn nhân. Đó hoàn toàn là một sự tréo ngoe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem