Ukraine tăng cường phản công, tiến về phía Đông và Nam, Mỹ sắp vượt lằn ranh đỏ, gửi ATACMS cho Kiev

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 12/09/2023 16:09 PM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia và được cho là đã tiến gần Bakhmut cũng như phía tây tỉnh Zaporizhzhia.
Bình luận 0
Ukraine tăng cường phản công, tiến về phía Đông và Nam, Mỹ sắp vượt lằn ranh đỏ, gửi ATACMS cho Kiev - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh IT

Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12/9 thông báo rằng, 30 cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine đã diễn ra ở tất cả các khu vực mặt trận trong 24h qua. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công vào các tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong đó, Ukraine đã đẩy lùi hơn 10 cuộc tấn công gần Robotyne và Novodanylivka ở tỉnh Zaporizhzhia.

"Binh sĩ Ukraine đang dũng cảm phòng thủ, đã đẩy lùi hơn 10 cuộc tấn công của Nga tại các khu vực Robotyne và Novodanylivka ở tỉnh Zaporizhzhia. Họ đã thành công ở các khu vực phía nam và đông nam Robotyne và đang củng cố các vị trí của mình".

Cụ thể, trong khu vực thuộc trách nhiệm của Nhóm Chiến lược-Hoạt động Khortytsia: Ukraine cho biết, lực lượng Nga trên các mặt trận Kupiansk, Lyman và Bakhmut đã tiến hành các cuộc không kích gần Synkivka và Ivanivka ở tỉnh Kharkiv, cũng như Nadiia, Novoiehorivka, Dibrova và Bilohorivka ở tỉnh Luhansk.  

Người Nga tiếp tục cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Novoselivske thuộc tỉnh Luhansk, Orikhovo-Vasylivka và Klishchiivka ở tỉnh Donetsk. Hơn 15 khu định cư đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng pháo và súng cối của quân Nga.

Trong khu vực thuộc trách nhiệm của Nhóm Chiến lược-Chiến dịch Tavria: Ukraine cáo buộc, trên các mặt trận Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk, người Nga tiến hành các cuộc không kích gần Avdiivka, Prechystivka, Urozhaine và Staromaiorsk ở tỉnh Donetsk. Hơn 15 khu định cư đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng pháo và súng cối. Quân Nga đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của quân phòng thủ Ukraine ở các khu vực Avdiivka, Marinka và Novomykhailivka thuộc tỉnh Donetsk, nhưng vô ích.

Trong khu vực thuộc trách nhiệm của Nhóm Chiến lược-Hoạt động Odesa, Ukraine nói rằng, trên mặt trận Kherson, quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích gần Odradokamianka thuộc tỉnh Kherson và Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipro. Hơn 10 khu định cư gần mặt trận hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng pháo và súng cối. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiếp tục tiến hành các hoạt động phản pháo, phá hủy các điểm cất giữ vũ khí và tấn công các khu vực hậu phương của Nga.

Trong ngày qua, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thực hiện 7 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.

Các đơn vị Lực lượng Tên lửa, Pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy 12 hệ thống pháo binh, một cụm nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một sở chỉ huy và một kho đạn dược của Nga.

Trước đó, các quan chức quân sự Ukraine ngày 11/9 thông báo, lực lượng Ukraine đã giải phóng thêm 2km2 lãnh thổ theo hướng Bakhmut trong tuần qua và giành được nhiều thắng lợi gần Klishchiivka (cách Bakhmut 6km về phía Tây Nam) và Andriiivka (cách Bakhmut 9km về phía Tây Nam).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 11/9 tuyên bố, các lực lượng Ukraine đã giành được tổng cộng 4,8km2 theo hướng tác chiến Tavriisk (Zaporizhzhia) trong tuần qua, đặc biệt là phía nam Robotyne (cách 10km về phía nam Orikhiv) và phía tây Verbove (cách 20km về phía đông nam). Orikhiv).

Những tiến bộ của Ukraine trên chiến trường được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Biden được cho là sắp "vượt lằn ranh đỏ" để thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS kèm đạn chùm cho Ukraine. Điều này sẽ giúp Kiev tăng tấn công sâu hơn vào các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát, Reuters dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho hay.

Sau khi nhận thấy thành công của đạn chùm trên chiến trường Ukraine trong những tháng gần đây, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington đang cân nhắc cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có tầm hoạt động lên tới hơn 300km hoặc Hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường (GMLRS) với tầm bắn hơn 70km cùng đạn chùm cho Kiev. Nếu được thông qua, số vũ khí trên sẽ nhanh chóng được vận chuyển cho Ukraine.

Trước đó, Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden cung cấp ATACMS cho họ để tấn công và làm gián đoạn chuỗi hậu cần, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng vào một kết quả tích cực.

Chính quyền Tổng thống Biden đã có nhiều tháng cân nhắc quyết định cung cấp ATACMS cho Ukraine do lo ngại việc cung cấp chúng sẽ bị Nga trả đũa mạnh mẽ. Theo một quan chức Mỹ, hiện quyết định cuối cùng chưa được đưa ra nhưng “việc cung cấp ATACMS cho Ukraine có khả năng xảy ra lớn hơn nhiều so với trước đó”.

ATACMS được thiết kế để "tấn công sâu vào lực lượng ở phòng tuyến thứ hai", trang web của Lục quân Mỹ tiết lộ, đồng thời cho biết chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các hệ thống phòng không và cơ sở hậu cần phía sau tiền tuyến.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem