Ukraine liên tiếp tấn công, Nga có nguy cơ mất hàng tỷ USD

V.N (Theo Newsweek) Thứ tư, ngày 24/01/2024 10:33 AM (GMT+7)
Nga có thể mất hàng tỷ USD xuất khẩu dầu nếu Ukraine tấn công thành công các kho nhiên liệu chính của nước này ở biển Baltic.
Bình luận 0
Ukraine liên tiếp tấn công, Nga có nguy cơ mất hàng tỷ USD- Ảnh 1.

UAV Ukraine đã đánh trúng một nhà máy của Novatek - nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga tại cảng Út-Luga. Ảnh: Reuters.

Hôm 18/1, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một cảng dầu ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine khoảng 620 dặm. Sự việc đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái nhắm vào khu vực quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Leningrad, kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraina gần thành phố St. Petersburg vào đêm Chủ nhật 21/1 đã tấn công một nhà máy xuất khẩu khí đốt lớn — nhà máy ngưng tụ khí đốt Novatek PJSC ở cảng Ust-Luga — gây ra một đám cháy lớn và làm ngừng cung cấp nhiên liệu. Tờ Kyiv Post đưa tin Ust-Luga là cảng Baltic lớn nhất của Nga và Cơ quan An ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Nếu Ukraine tấn công thành công hai kho dầu lớn của Nga ở Biển Baltic là Ust-Luga và Primorsk, nước này có thể ngừng xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Điều này có thể khiến Nga mất hàng tỷ USD, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai.

Bloomberg trích dẫn dữ liệu ngành cho biết, lượng dầu được vận chuyển qua hai kho cảng dầu hàng ngày chiếm hơn 40% tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Moscow từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023.

Nga phụ thuộc vào ngành xuất khẩu dầu mỏ và năng lượng, chiếm khoảng 30% doanh thu ngân sách của đất nước, và rất quan trọng để tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra của Moscow ở nước láng giềng Ukraine. Năm 2023, Nga vượt qua Saudi Arabia và trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc.

Nhà phân tích dầu khí Nga Mikhail Krutikhin nói với tờ báo độc lập Nga Novaya Gazeta vào tháng 9/2023 rằng các công ty dầu mỏ, do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên cuộc chiến ở Ukraine, đã nhận thấy việc bán mọi thứ ra nước ngoài sẽ có lợi hơn.

Krutikhin nói: “Nghĩa là xuất khẩu càng nhiều càng tốt và kiếm được ít nhất một số tiền ở đó. Hơn nữa, điều này đang xảy ra trên khắp đất nước; ngay cả ở Viễn Đông, tình trạng thiếu nhiên liệu đã bắt đầu được cảm nhận. Họ xuất khẩu mọi thứ có thể."

Một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine nói với Kyiv Post rằng cuộc tấn công thành công vào kho cảng dầu ở Ust-Luga "không chỉ gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho kẻ thù, làm gián đoạn nguồn thu của họ cho cuộc chiến ở Ukraine, mà còn làm gián đoạn chuỗi hậu cần cung cấp nhiên liệu cần thiết cho quân đội Nga”.

Nguồn tin cho biết thêm: “Động thái này về mặt chiến lược cản trở khả năng duy trì lực lượng của quân Nga, đánh dấu bước thụt lùi đáng kể trong hoạt động của họ”.

Trong khi đó, kênh Telegram của Nga cho biết lý do khiến các cuộc tấn công của Ukraine có thể tiến sâu vào lãnh thổ Nga là do hệ thống phòng không của nước này ở thành phố St. Petersburg và khu vực Leningrad xung quanh bị dàn mỏng.

Kênh VChK-OGPU, được cho là có thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh Nga, cho biết hôm Chủ nhật rằng, theo nguồn tin của họ, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây vào St. Petersburg và khu vực Leningrad là do "sự thiếu hụt trầm trọng các phương tiện kỹ thuật để phát hiệncác mục tiêu trên không nhỏ và hệ thống tên lửa phòng không di động có khả năng bắn hạ chúng."

Kênh Telegram cho biết hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga "được triển khai để bảo vệ một cơ sở 'đặc biệt quan trọng' ở Valdai". Newsweek vẫn đang nỗ lực xác minh báo cáo của VChK-OGPU.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem