Tứ kỳ
-
"Số trẻ tự kỷ tại Việt Nam đang tăng lên rất nhanh" là thông tin được bà Phạm Thị Kim Tâm, Chủ tịch mạng lưới tự kỷ Việt Nam nêu ra tại buổi họp báo công bố chiến lược về tự kỷ Việt Nam.
-
Những năm gần đây, tại Việt Nam xuất hiện mô hình can thiệp kết hợp âm ngữ trị liệu, giáo dục và gia đình bước đầu mang lại thành công nhất định, tạo cơ hội cho nhiều trẻ rối loạn phổ tự kỷ hòa nhập với cuộc sống.
-
Ở Việt Nam, số trẻ em mắc chứng tự kỷ liên tục tăng qua các năm và ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống của mọi gia đình có con tự kỷ. Tự kỷ không có nguyên nhân nên cũng không có cách phòng ngừa.
-
Trẻ tự kỷ khi còn nhỏ có thể đi học tại các trung tâm giáo dục hòa nhập, các trường chuyên biệt nhưng khi trẻ lớn lên sẽ học ở đâu, học cái gì, sống như thế nào luôn là câu hỏi đau đáu cho các gia đình và cả những người chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
-
Tại Việt Nam, chưa có một số liệu thống kê cụ thể nhưng số trẻ mắc tự kỷ đến khám tại các bệnh viện tăng đều hàng năm. Mặc dù đã có nhiều chính sách, quy định của Nhà nước nhưng trong thực tế, con đường cho trẻ tự kỷ vẫn đang vô cùng khó khăn.
-
Ngày 6/3, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận trường hợp anh N.Đ.D (SN 1987, trú xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Anh N.Đ.D là nhân viên Trạm y tế xã Đại Hợp, từng tiếp xúc F0 là nhân viên bán xăng thuộc PV-OIL Hải Phòng.
-
Trên đường thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid-19, nữ cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương không may gặp tai nạn giao thông và đã tử vong.
-
Dù vẫn thuộc khu vực điểm nóng của dịch Covid-19, thế nhưng vụ chiêm xuân năm nay, bà con nông dân xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, vừa giải phóng được sức lao động lại phủ xanh gần 20.000 m2 diện tích đất ruộng bỏ hoang trên địa bàn xã.
-
Ngay trong những ngày đầu giãn cách xã hội, chính quyền và người dân Hải Dương đã thể hiện tinh thần quyết tâm dập dịch bằng cách chặn mọi đường mòn lối mở giao thông giữa các huyện, xã trong tỉnh, chỉ mở duy nhất một chốt để kiểm soát người ra vào.
-
Hai người mẹ được mệnh danh là “đại bàng” này đã chia sẻ với TH Dân Việt một hành trình song hành với con, và để nhận thấy rằng, trong mỗi đứa trẻ tự kỉ, là một thế giới riêng và đầy cảm xúc mà mỗi lần khám phá, lại là một chuyến du hành ở xứ sở của một Alice kỳ diệu và ngây thơ suốt đời.