Trương trọng nghĩa
-
"Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta dự định xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0 mà bỏ qua những bước phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của một quốc gia công nghiệp hóa”, Đại biểu Nghĩa nói.
-
Theo đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Luật Kinh doanh bất động sản cần lấy việc bảo vệ người dân, người yếu thế trong các giao dịch dân sự về nhà ở. Bởi nhiều người dân, cả đời, thậm chí 2 đến 3 đời mới mua được căn hộ nhưng vẫn không được sở hữu, không được cấp giấy tờ chứng nhận.
-
Đại biểu TP.HCM kiến nghị ban soạn thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) xem xét thể hiện cả quê cha và quê mẹ trên CCCD, bởi "quê mẹ mang rất nhiều ý nghĩa, gắn với tuổi thơ mỗi người".
-
"Nếu chúng ta làm tốt, tôi tin TP.HCM sẽ huy động được hàng trăm nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.
-
Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết: Hiện có muôn hình, vạn trạng cách thức luồn lách trong đấu thầu, cơ quan quản lý sẽ cố gắng chống lại với tinh thần cao nhất.
-
Trước quy mô vốn lên đến gần 51 tỷ USD, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa bày tỏ lo ngại khoản nợ khổng lồ từ nợ do phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp có thể gây vấn đề đối với thị trường và nền kinh tế.
-
Theo danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 3 trường hợp đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV tự ứng cử và đều trúng cử, 1 người tự ứng cử đã lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội.
-
Cảnh tượng hãi hùng sau khi xe khách đang đổ đèo thì mất phanh; Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 bị can khác... là những tin nóng nhất tuần qua.
-
Theo ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM), khi người dân phản ứng với chủ trương, chính sách, hành động của chính quyền thì cán bộ công chức trước hết phải tự vấn, tự kiểm, vì sao lòng dân không ủng hộ mình và đừng có vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó.
-
Đề cập đến vấn đề người nước ngoài "núp bóng" mua đất ở vị trí nhạy cảm, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng, pháp luật đang có chỗ trống, điểm sơ hở khi nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng sơ hở này. "Có thể mục đích chưa chắc là xâm phạm chủ quyền, nhưng không loại trừ thế lực thù địch lợi dụng, tạo ra nguy cơ".