Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20/9, trao đổi với báo chí, ông Cầm Thanh Xứng - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi, nguyên Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) đã khắc phục hậu quả, trả lại cho người dân bằng cách trả tiền.
Cũng theo ông Xứng, sau khi người dân nhận lại số tiền mà ông Tuấn hoàn trả được quy từ gạo ra tiền để trả lại cho người dân và người dân cũng vui vẻ, không có ý kiến gì thêm.
Trước đó, như báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (SN 1973, nguyên Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, Thường Xuân) về tội "Tham ô tài sản". Trong khi chi trả tiền hỗ trợ trồng rừng cho các hộ dân được Nhà nước giao khoán, trông coi, bảo vệ rừng, ông Vi Ngọc Tuấn – nguyên Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, Thường Xuân (Thanh Hóa) đã giả chữ ký "ăn chặn" gần 5 tấn gạo của các hộ dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại thôn Thành Thượng, với tổng số lượng gạo gần 5 tấn (trị giá gần 50 triệu đồng).
Sau khi chiếm đoạt số gạo trên, ông Vi Ngọc Tuấn dùng để nấu rượu và cho gia đình em dâu, 400kg còn lại ông Tuấn bán cho hàng rong. Công an xác định toàn bộ số gạo tham ô của dân, ông Tuấn đã sử dụng hết.
Sau khi sự việc xảy ra, ông Vi Ngọc Tuấn đã bị khai trừ Đảng, miễn nhiệm chức Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng.