Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025

Thu Hà Thứ tư, ngày 13/12/2023 16:17 PM (GMT+7)
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II kéo dài 2023-2025. 
Bình luận 0

Hơn 15.000 nông dân sản xuất nông lâm nghiệp được hưởng lợi từ chương trình FFF II

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Mai Bắc Mỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Giám đốc Chương trình FFF II cho biết: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội và Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại giai đoạn II chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên và các bộ, ngành, các tổ chức liên quan tiếp tục thực hiện thành công Chương trình FFF giai đoạn II (2019-2022) do FAO tài trợ.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 1.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF giai đoạn II kéo dài 2023-2025

Trên cơ sở thành công của chương trình, nhà tài trợ tiếp tục gửi thư đề nghị gia hạn thực hiện Chương trình FFF II tại Việt Nam. Mục tiêu của Chương trình là nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân làm rừng và trang trại tại Việt Nam, các hộ gia đình, phụ nữ, thanh niên, người dân tộc phát triển rừng và trang trại bền vững, giảm nghèo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tăng cường năng lực cho tổ chức nông dân để hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ tốt hơn cho hội viên và tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, giám sát và phản biện chính sách ở cấp địa phương, quốc gia cũng như quốc tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 2.

Ông Mai Bắc Mỹ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam- Giám đốc Chương trình FFF II kéo dài 2023 - 2025 phát biểu tại hội thảo.

Ông Mai Bắc Mỹ cho biết: Giai đoạn II (2019-2022), mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức cả chủ quan lẫn khách quan (đặc biệt là đại dịch Covid) nhưng Chương trình đã đạt được những tín hiệu rất tích cực.

Tính đến nay, Chương trình đang hỗ trợ 43 THT, HTX ở 5 tỉnh, với hơn 900 hộ thành viên chính thức (41,5% nữ, 61,5% người dân tộc, 11.7% thanh niên) và gần 2.000  hộ thành viên liên kết, hơn 15.000 nông dân sản xuất nông lâm nghiệp và cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã và đang được hưởng lợi từ Chương trình.

Những người nông dân trồng rừng và trang trại tham gia vào các THT và HTX đã thấy được hiệu quả hợp tác thực sự, sản xuất hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, gia tăng giá trị, giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội. Một số THT đã phát triển lên thành các HTX và tự tin tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất và chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ để đưa vào siêu thị và xuất khẩu. Để đạt được những thành công kể trên, Hội Nông dân Việt Nam ở tất cả các cấp đã nhận được sự ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ từ các bộ, ban, ngành, các tổ chức và các cấp chính quyền địa phương.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 3.

Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II kéo dài 2023-2025.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình hiệu quả, hôm nay, Ban Quản lý FFF II Trung ương Hội tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF II kéo dài 2023-2025.

Hội thảo nhằm giới thiệu Chương trình FFF II kéo dài 2023 -2025 và kế hoạch mở rộng địa bàn tham gia Chương trình; thảo luận kế hoạch thực hiện FFF II và dự án nhỏ, cách tiếp cận hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái; chia sẻ thông tin về chính sách, các chương trình dự án và khả năng  phối hợp giữa FFF II và các bên liên quan, doanh nghiệp; huy động các nguồn lực tài chính, kỹ thuật để thực hiện Chương trình hiệu quả.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 4.

TS. Đỗ Thị Hường, Giảng viên Đại học Lâm nghiệp trình bày tóm tắt báo cáo nghiên cứu

Hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số 

Tại Hội thảo, các đại biểu tích cực tham gia thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, ý kiến giúp Ban Quản lý FFF Trung ương Hội, Ban Quản lý Hội Nông dân các tỉnh có kế hoạch chi tiết các hoạt động và thực hiện hiệu quả Chương trình FFF II kéo dài 2023 -2025.

Là 1 trong những tỉnh tham gia chương trình FFF II, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình khẳng định hiệu quả của chương trình FFF II mang lại khi khả năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và tài chính của các THT, HTX cũng được tăng cường thông qua chuỗi giá trị gắn bình đẳng giới và cung cấp dịch vụ cho các thành viên.

Thông qua các buổi thảo luận, hội nghị bàn tròn liên ngành, đa ngành, các cơ chế, chính sách liên quan tới THT, HTX được thúc đẩy thuận lợi hơn; năng lực quản lý THT, HTX được cải thiện, góp phần thêm tiếng nói, giải quyết khó khăn cho các THT, HTX, nông dân trồng rừng và trang trại. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã giới thiệu các doanh nghiệp, ngân hàng cho HTX để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất; hỗ trợ các THT, HTX mang sản phẩm của mình giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF giai đoạn II kéo dài 2023-2025.

Từ Chương trình FFF II, đến nay đã có 3 HTX được thành lập mới. Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ 107 sản phẩm nông sản của HVND, trong đó có 86 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart, Voso. Công tác tiếp cận và dịch vụ văn hóa xã hội cũng được cải thiện bình đẳng. Hiện có 4 câu lạc bộ thể thao và 4 đội văn nghệ địa phương được thành lập, duy trì hiệu quả. Ngoài ra, có 1 THT và 3 HTX được Chương trình hỗ trợ xây dựng Quỹ tín dụng xanh nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận nguồn vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF kéo dài 2023-2025 - Ảnh 6.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo lập kế hoạch và chiến lược Chương trình FFF giai đoạn II kéo dài 2023-2025.

Ông Chu Đức Biên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Chương trình FFF tập trung vào hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại của phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số nhằm giúp người dân cải thiện sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cũng như thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, hiệu quả cao và góp phần tạo ra sự gắn kết cộng đồng.

"Từ nay đến hết tháng 12/2025, Chương trình FFF II tiếp tục triển khai các dự án nhỏ, các hoạt động với mục tiêu giúp các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (THT, HTX) trở thành nhân tố chính tạo ra sự thay đổi đối với khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương" - ông Biên nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem