Trump nói vẫn tốt đẹp, 6 cỗ máy ném bom B-52 của Mỹ đã áp sát Iran

Văn Giang (tổng hợp) Thứ tư, ngày 08/01/2020 12:30 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tuyên bố đầu tiên sau vụ Iran trả thù bằng tên lửa, theo đó nói việc đánh giá thiệt hại của vụ Iran tấn công hai căn cứ Mỹ ở Iraq đang được tiến hành, nhưng không nói rõ có tiến hành các biện pháp đáp trả hay không. 
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Trump không nói rõ có đáp trả Iran hay không.

Khoảng gần 4 giờ sau vụ Iran nã tên lửa vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tuyên bố đầu tiên trên Twitter.

"Mọi việc đều ổn. Các tên lửa được phóng đi từ Iran nhắm vào hai căn cứ quân sự ở Iraq. Đánh giá thiệt hại đang được tiến hành. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Chúng ta có quân đội mạnh nhất và được trang bị vũ khí tối tân nhất ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Sáng mai tôi sẽ có tuyên bố chính thức," ông Trump viết trên tài khoản của mình.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 8/1. Ông Trump được thông báo về vụ tấn công vào lúc 2 giờ 15 giờ bờ Đông nước Mỹ.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Mỹ đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 từ căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Fox News cho biết, căn cứ này nằm ở khoảng cách 3.700 km về phía nam biên giới Iran.

Được biết, mỗi máy bay ném bom được trang bị tám động cơ và được thiết kế để vận chuyển một lượng lớn vũ khí, tên lửa hành trình, bom dẫn đường bằng laser và bom trọng lực hạt nhân.

Vào cuối năm ngoái, lực lượng của Mỹ đã tấn công các địa điểm của Hezbollah ở Syria và Iraq. Lầu Năm Góc cho biết đây là phản ứng trước cuộc tấn công của tổ chức vào căn cứ của Iraq ở khu vực Kirkuk.

Sau đó, Hezbollah bắt đầu cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Vào đêm thứ Sáu, Mỹ đã tiến hành chiến dịch gần sân bay Baghdad, giết chết tướng Iran Qasem Soleimani và phó thủ lĩnh lực lượng dân quân Shiite Iraq Abu Mahdi al-Muhandis. Washington coi đây là những người có liên quan đến việc tổ chức cuộc tấn công vào đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết vụ việc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền đất nước. Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu yêu cầu quân đội Hoa Kỳ rút khỏi nước này, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trừng phạt nếu Baghdad yêu cầu rút quân.

Iran tuyên bố việc giết hại Tướng Soleimani là tội ác và thề sẽ đáp trả. Đặc biệt, Tehran đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã gọi hành động của Washington là vi phạm luật pháp quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem