Trồng rau màu
-
Nhằm phát triển vùng chuyên canh rau theo hướng an toàn cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong tình hình hạn mặn xâm nhập ngày càng phức tạp, tỉnh Tiền Giang đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển vùng chuyên canh rau màu.
-
Dù tình hình hạn, mặn đang diễn ra gay gắt trong thời gian qua, nhưng nhiều nông dân trong huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã cải tạo đất trồng màu (trồng rau xanh, trồng củ, quả thực phẩm) trong mùa khô giải quyết lao động nông nhàn, đem hiệu quả cao. Điển hình như lão nông Lâm Tal, ở ấp Tân Lập, xã Long Phú.
-
Hiện, nông dân Bến Tre phấn khởi khi thu hoạch rau màu bán được giá cao do đang ở thời điểm mùa nắng nóng. Hằng năm, Bến Tre có diện tích trồng cây rau màu hơn 4.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Mỗi năm, bà con trồng rau màu thu lãi khoảng 200 - 250 triệu đồng/ha.
-
Nông dân chuyên trồng rau màu tại tỉnh Trà Vinh hiện rất phấn khởi vì giá các loại rau màu thực phẩm tăng cao, nhất là đối với một số loại rau như xà lách, rau thơm, hành lá, ớt, đậu các loại... Giá các loại rau màu tăng từ 10.000 – 30.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 8/2022.
-
Lâu nay, điệp khúc được mùa mất giá, “giải cứu nông sản”… là tình trạng diễn ra quen thuộc đối với người nông dân. Tổ hợp tác thu mua rau màu do Hội Nông dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thành lập đã giúp nông dân an tâm sản xuất, không còn lo lắng về đầu ra hay chịu lỗ vì bị thương lái ép giá.
-
Trên các cánh đồng trồng rau màu trên địa bàn tỉnh, các hộ dân đang tập trung thu hoạch lạc với niềm vui, phấn khởi, bởi vụ lạc xuân năm nay được đánh giá thắng lợi khi thời tiết thuận lợi, năng suất và giá bán cao.
-
Cây tỏi tía được người dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trồng cách đây khoảng 30 năm với diện tích trong vườn nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ cho gia đình. Tuy trồng với diện tích ít nhưng tỏi tía rất thơm, nhiều tinh dầu nên luôn bán được với giá cao, từ 1.000-2.000 đồng/củ.
-
Trên vùng đất sét ven sông Cổ Chiên thuộc huyện Mang Thít và Long Hồ (Vĩnh Long), qua quá trình canh tác, dân ruộng rẫy nơi đây đã chọn ra được loại cây trồng thích hợp cho vùng đất này ngoài khai thác đất sét để làm gạch, gốm và trồng lúa,... Đó là cây khoai mỡ và củ cải trắng.
-
Năm 2015, trong một lần tham gia hội chợ cây trồng, chị Nguyễn Thị Thành ở tổ dân phố 13, thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã mua 30 cây bưởi da xanh về trồng thử nghiệm.
-
Hàng chục nghìn hộ nông dân trồng màu trong tỉnh Trà Vinh phấn khởi do từ đầu tháng 6/2021 đến nay, giá cả các loại rau màu thực phẩm đều tăng cao. Thu nhập của nông dân cao hơn 1,5 – 2 lần so với tháng trước đó.