Trồng mít
-
Tưởng rằng mùa này hàng chục tấn mít không hạt “đóng băng” do đại dịch Covid-19 lây lan khắp cả nước. Nào ngờ, tháng 3, tháng 4 khi toàn xã hội thực hiện cách ly chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp lây nhiễm thì ông chủ vườn mít Lâm Phúc ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận lại “ship” hàng không kịp.
-
Giá cây giống tại địa bàn Tiền Giang đã tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 2-3 lần. Thậm chí nhiều loại cây có khả năng thích ứng với hạn mặn giá tăng gấp 4-5 lần.
-
Nhờ "bắt" 500 gốc mít Thái ra quả quanh năm, nông dân Nguyễn Duy Dự (50 tuổi), ở thôn Hộn, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy (Thái Bình) thu hái mỗi năm hơn 30 tấn mít, sau khi trừ hết chi phí lãi ròng gần 400 triệu đồng.
-
Hiện, giá mít siêu sớm (mít Thái) từ 55.000 - 60.000 đồng/cây, mít dài (mít Malaysia) 120.000 – 150.000 đồng/cây, nhưng các trại làm giống cây trồng vẫn "cháy" hàng.
-
Theo các hộ trồng mít Thái trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai): Năm nay giá mít thấp hơn so với mọi năm. Cụ thể, mít siêu sớm loại I trọng lượng 12-15 kg/trái có giá 15.000 đồng/kg, mít Thái loại I có trọng lượng tương đương có giá 6.000 đồng/kg, giám so với cùng kỳ năm trước từ 8-15.000 đồng/kg.
-
Trên nền đất đồi bạc màu, cằn cỗi tưởng chừng bỏ đi, anh Nguyễn Văn Út ở thôn Tân Yên, xã Ea Ly (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã tìm cho mình hướng đi riêng bằng loại cây trồng mới chưa từng có ở địa phương, đó là mít không hạt và đã mang lại hiệu quả.
-
Với 1,3 ha mít Thái lá bàng, mỗi năm gia đình anh Bùi Văn Tuân, ngụ ấp Tân Bình, xã An Thái, huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) có doanh thu 400 triệu đồng.
-
Vợ chồng chị Trần Thị Lệ, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) xuống giống 3.000 cây mít Thái siêu sớm, mít Viên Linh ở 6ha đất cằn. Chị Lệ cho biết, nếu canh tác tốt, cây mít có thể cho trái quanh năm. Trái mít thường nặng từ 15 – 25 kg, mỗi cây có thể cho thu hoạch hơn 1 tạ trái/năm và tăng dần theo độ tuổi của cây. Những năm gần đây, giá mít luôn dao động từ 7.000 - 14.000 đồng/kg vẫn có lời lớn.
-
Ông Nguyễn Thành Hạt (58 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (57 tuổi, ở thôn Thái Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại lộc, Quảng Nam), đang có thu nhập ổn định nhờ mô hình trồng cây ăn quả. Trong vườn nhà ông Hạt có những cây mít cho trái sai, trái "khổng lồ", khi chín thơm nức cả xóm.
-
Vợ chồng ông Nguyễn Thành Hạt (58 tuổi), bà Nguyễn Thị Nhung (57 tuổi, ở thôn Thái Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại lộc, Quảng Nam) đang có thu nhập ổn định nhờ mô hình trồng cây ăn quả. Trong vườn nhà ông Hạt, bà Nhung có những cây mít cho trái sai, trái to bự "khổng lồ", khi chín cây thơm cả xóm.