Trồng cây có múi, chăn nuôi tổng hợp, ông nông dân Bình Định thu 155 triệu đồng

Võ Mỹ Hạnh Chủ nhật, ngày 07/01/2024 19:05 PM (GMT+7)
Ông Tạ Đình Dũng (57 tuổi, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã xây dựng thành công mô hình trồng cây có múi, chăn nuôi tổng hợp mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Bình luận 0

Với gần 30 năm kinh nghiệm, trên 2ha đất, ông Tạ Đình Dũng đã trải qua nhiều loại mô hình vật nuôi, cây trồng khác nhau. Từ trồng sắn, mía, điều sang trồng cây có múi theo hướng hữu cơ và chăn nuôi. 

Ông Dũng chia sẻ: Trong giai đoạn sản xuất nông nghiệp đối mặt nhiều thách thức khi chi phí đầu vào, nhất là phân bón tăng cao, giá nông sản bấp bênh thì mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi giúp nông dân giảm chi phí và tăng thêm thu nhập.

Năm 2017, ông bắt đầu trồng cây có múi, gồm 1ha quýt, 0,5ha cam xoàn, 0,5ha bưởi da xanh. Ông Dũng chia sẻ: "Lúc tôi khởi nghiệp có không ít người dân địa phương hoài nghi, bởi khí hậu khắc nghiệt, ít phù hợp với cây ăn quả. Để bài bản, tôi kết nối sự tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật của Công ty Nông nghiệp Xanh và hợp đồng cây giống chất lượng cao ở tỉnh Bến Tre. Tôi hoàn toàn không dùng các loại hóa chất bảo vệ thực vật vô cơ, phần lớn vườn cây đều sử dụng phân hữu cơ. Trong quá trình sản xuất, tôi vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên ngày càng hoàn chỉnh, vững vàng hơn".

Trồng cây có múi, chăn nuôi tổng hợp, ông nông dân Bình Định thu 155 triệu đồng- Ảnh 1.

Ông Tạ Đình Dũng (xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Mỹ Hạnh

Không chỉ trồng trồng cây có múi, nhiều năm qua ông Dũng cũng tận dụng để nuôi bò, dê kết hợp 1.000m2 mặt nước ao trồng sen nuôi cá rô, cá lóc. Ông nuôi với số lượng ổn định thường xuyên trong chuồng từ 15 - 20 con bò, 10 - 30 con dê. Đồng thời, phân bò, dê cũng được ông ủ, làm phân vi sinh bón cho cây trồng. Vì vậy, hầu như gia đình ông cũng ít mua phân từ các đại lý về chăm sóc cho cây trồng của mình.

Ông Dũng cho biết thêm: "Việc chỉ trồng hoặc nuôi chuyên canh một loại rủi ro rất cao. Thời buổi hiện nay, việc mất mùa, được giá và ngược lại diễn ra thường xuyên. Vì vậy, cần phải kết hợp nhiều loại cây trồng, cả vật nuôi. Mất mùa, mất giá cây trồng này hay con vật nuôi kia thì có cây khác, con vật nuôi khác bù lại. Làm nông đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, muốn làm quy mô thì cần cả tư duy nhạy bén. Với quy mô hiện tại, gia đình tôi có thu nhập 450 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi 155 triệu đồng".

Ngoài xây dựng mô hình có hiệu quả cho gia đình, ông còn tạo việc làm theo thời vụ cho 10 lao động phổ thông với mức lương từ 4 - 4,5 triệu đồng/tháng; hướng dẫn gần 20 hộ biết cách thức làm ăn có hiệu quả; cho 15 lượt hộ vay mượn 150 triệu đồng không lấy lãi để đầu tư phát triển sản xuất; làm từ thiện và ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa 3 triệu đồng; hàng năm ủng hộ 1 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Giang cho biết: "Với điều kiện đất đai thuận lợi, cùng sự siêng năng, chăm học hỏi, ông Dũng đã tạo ra một mô hình trồng trọt, chăn nuôi đan xen kết hợp rất hiệu quả. Hiện nay, ở địa phương cũng có nhiều mô hình trồng xen hoặc chăn nuôi kết hợp nhưng quy mô còn nhỏ lẻ. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng Hội ND luôn tạo điều kiện để ông được tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi. Hội cũng đã thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp trồng cây có múi với 11 thành viên trên địa bàn, trong đó ông Tạ Đình Dũng được chọn làm Tổ trưởng Tổ hội thôn Nam Giang, góp phần tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ nông dân có nhu cầu xây dựng mô hình".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem