TP.HCM: Ưu tiên công nghệ sinh học

Thứ bảy, ngày 14/07/2012 08:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Mặc dù nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn trong GDP của TP.HCM, chỉ đạt 1,2%, nhưng TP.HCM vẫn phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp 5%/năm”.
Bình luận 0

Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết như trên trong phiên chất vấn ngày 13.7 tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM (khóa VIII).

Ông Trí cho biết, chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố tập trung nguồn lực, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái... là một mảng được TP.HCM hết sức quan tâm.

Theo ông Trí, TP.HCM vẫn đầu tư cho trung tâm công nghệ sinh học, liên quan đến những chế phẩm sinh học… nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Việc này sẽ góp phần sản xuất ra những sản phẩm sạch. Do đặc thù TP.HCM đất giá cao nên lĩnh vực nông nghiệp mục tiêu là tập trung làm ra các giống cây, đảm bảo nông nghiệp đô thị… để ít tốn đất.

Vì vậy, mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao đã cơ bản giải quyết được bài toán này. Vấn đề đặt ra để có sản phẩm sạch thì chi phí rất cao. Ví dụ, 1ha trồng lan công nghệ tự động thì tốn 5-8 tỷ đồng nên nông dân sẽ không áp dụng nổi. Do đó, phải chọn công nghệ phù hợp túi tiền, để đảm bảo không chỉ công nghệ cao mà còn chọn các giống cây để nông dân có thể làm được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem