Thứ hai, 03/06/2024

TP.HCM: Cao điểm tập trung quản lý người lang thang, vô gia cư

24/08/2021 1:21 PM (GMT+7)

UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, khẩn trương tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang, vô gia cư trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 24/8, UBND TP đã quyết định giao TP.Thủ Đức và các quận, huyện, phải chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với lực lượng công an, quân sự... Các đơn vị này cần tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra lập hồ sơ, tập trung người ăn xin, lang thang nơi công cộng trên địa bàn - nhất là ở công viên, trước hiên nhà và cầu bộ hành và các tuyến giao lộ lớn trên địa bàn giáp ranh.

TP.HCM: Cao điểm tập trung quản lý người lang thang, vô gia cư - Ảnh 1.

TP.HCM sẽ tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang, vô gia cư trên địa bàn. Ảnh: B.D

Cùng đó, thực hiện khai báo y tế, xác định tình trạng sức khỏe của người ăn xin, lang thang và tổ chức test nhanh trước khi tập trung và chuyển cho các cơ sở bảo trợ xã hội.

Trường hợp âm tính thì tiếp nhận vào 2 trung tâm hỗ trợ xã hội ở quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. Trường hợp dương tính thì tiếp nhận vào khu cách ly, điều trị của các quận, huyện.

Đối với trường hợp người lang thang có sử dụng ma túy, có kết quả xét nghiệm dương tính; nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì chuyển vào Trung tâm cách ly tập trung F0 Bình Triệu (quận Bình Thạnh). Đối tượng nặng thì chuyển vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để được chăm sóc, điều trị.

UBND TP yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc ăn xin, ngăn chặn tình trạng "chăn dắt" hoặc lợi dụng các đối tượng yếu thế để trục lợi.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP giao phối hợp với các địa phương tăng cường tập trung chuyển các đối tượng trên vào trung tâm hỗ trợ xã hội và cơ sở bảo trợ để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cùng đó, chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM tiếp nhận phân loại người lang thang từ các địa phương chuyển đến trong thời gian từ 7 đến 10 ngày, tổ chức phân loại diện đối tượng, lập hồ sơ và chuyển nhóm đối tượng này đến các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc sở.

TP.HCM: Cao điểm tập trung quản lý người lang thang, vô gia cư - Ảnh 3.

Người lang thang tại TP.Thủ Đức tháng 6/2021. Ảnh: B.D

Các cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm sắp xếp, bố trí khu vực để tiếp nhận đối tượng từ Trung tâm Hỗ trợ xã hội chuyển đến, thực hiện nghiêm túc cách ly đối tượng trong 21 ngày để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị theo quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 4 ngày 23/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo phải tuần tra, phát hiện và dứt diểm tập trung người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM. Tối cùng ngày, nhiều địa phương đã tuần tra, giải quyết tình trạng người sống lang thang, ăn xin trên địa bàn.

Quận 3 đã tập trung được 21 trường hợp, qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có một trường hợp dương tính nên đưa đi điều trị.

Công an quận 3 cho biết sẽ tuyên truyền, vận động người sống lang thang trở về nơi cư trú để bảo đảm phòng, chống dịch. Trường hợp người lang thang có biểu hiện rối loạn tâm thần, sức khỏe yếu sẽ được khám, điều trị, đưa họ về nơi cư trú hoặc vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP để có hướng giải quyết.

Quận Tân Bình cũng phát hiện 16 người vô gia cư; trong đó, có 3 người có kết quả test nhanh dương tính. Hiện, số người trên được phía công an bàn giao cho Ban chỉ huy Quân sự quận Tân Bình để có biện pháp hỗ trợ và xử lý bước tiếp theo.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bắt 1 phụ nữ cho vay với lãi suất đến 1200%/năm

Bắt 1 phụ nữ cho vay với lãi suất đến 1200%/năm

Người phụ nữ cho vay tiền lãi suất "cắt cổ" rồi gọi điện chửi nếu chậm trả gốc và lãi.

TP.HCM: Cấm xe 29 tuyến đường để phục vụ Lễ hội sông nước

TP.HCM: Cấm xe 29 tuyến đường để phục vụ Lễ hội sông nước

29 tuyến đường sẽ cấm xe lưu thông trong thời gian diễn ra Lễ hội sông nước lần thứ 2 năm 2024 ở TP.HCM

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Nhằm đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Quá nhiều cuộc gọi rác làm phiền người dân vẫn hoành hành

Quá nhiều cuộc gọi rác làm phiền người dân vẫn hoành hành

Dù Chính phủ đã siết chặt quản lý SIM điện thoại và chuẩn hoá thông tin thuê bao nhưng đến nay, cuộc gọi rác vẫn "bủa vây" người dân và không có dấu hiệu giảm đi.

TP.HCM: Tạm giữ hơn 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với số tiền hơn 5,2 tỷ

TP.HCM: Tạm giữ hơn 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với số tiền hơn 5,2 tỷ

Các tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ 15.541 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

Ngành nghề nào thu hút lao động trong 5 năm tới ở TP.HCM?

UBND TP.HCM vừa thông qua Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. Theo đó, xu hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đang và sẽ định hình lại tương lai của thị trường và các ngành trong vài thập kỷ tới.