Tổng thống Putin kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2 của Liên Xô trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 09/05/2022 09:10 AM (GMT+7)
Hôm 9/5, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đầu các lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.
Bình luận 0
Tổng thống Putin kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2 của Liên Xô trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp diễn - Ảnh 1.

Các thành viên quân đội Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow, Nga ngày 7/5/2022. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga từ năm 1999, trong những năm gần đây thường sử dụng Ngày Chiến thắng để thể hiện sức mạnh trước phương Tây thông qua các cuộc duyệt binh của quân đội, xe tăng, tên lửa và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Cuộc diễu hành qua 9 mái vòm của Nhà thờ St Basil sẽ bao gồm máy bay chiến đấu siêu thanh, máy bay ném bom chiến lược và máy bay chỉ huy "ngày tận thế" Il-80 (lần đầu xuất hiện kể từ năm 2010).

Tổng thống Putin đã nhiều lần ví cuộc chiến ở Ukraine - cuộc chiến mà ông coi là chống lại những lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm ở Ukraine - với những thách thức mà Liên Xô phải đối mặt khi Adolf Hitler xâm lược vào năm 1941.

"Nhiệm vụ chung của chúng tôi là ngăn chặn sự phục hưng của chủ nghĩa Quốc xã vốn đã mang lại quá nhiều đau khổ cho người dân các nước", ông Putin tuyên bố trong một thông điệp gửi đến người dân của 12 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bao gồm cả Ukraine và Georgia.

Ukraine cùng các đồng minh bác bỏ cáo buộc chủ nghĩa Quốc xã ở nước này, đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin muốn tạo nên một cuộc chiến vô cớ trong nỗ lực xây dựng lại Liên Xô.

Ông Putin đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình trước cách phương Tây đối xử với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 khi nói rằng Ukraine đã bị Mỹ lợi dụng để đe dọa Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden coi xung đột Nga - Ukraine là biểu tượng cho một cuộc chiến rộng lớn hơn nhiều giữa chế độ dân chủ và chế độ chuyên quyền. 

Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng lực lượng của họ đã phạm tội ác chiến tranh kể từ khi chiến dịch bắt đầu (24/2).

Liên Xô mất 27 triệu người trong Thế chiến thứ hai, trong đó có nhiều người ở Ukraine, nhưng cuối cùng đã thành công trong việc đẩy Đức Quốc xã quay trở lại Berlin, nơi Hitler tự sát và Biểu ngữ Chiến thắng màu đỏ của Liên Xô được treo trên Reichstag vào năm 1945.

Bên cạnh chiến thắng năm 1812 trước Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte, chiến thắng trước Đức Quốc xã là dấu mốc quân sự quan trọng nhất của người Nga. Chính vì thế, Ngày Chiến thắng là một ngày lễ thiêng liêng đối với người dân nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem