Tòa án cấp cao
-
Tại phiên phúc thẩm vụ Việt Á, cảnh sát yêu cầu các phóng viên để tất cả thiết bị điện tử bên ngoài, kể cả đồng hồ. Vào phòng xử, chủ tọa Phạm Văn Tuyển cấm các nhà báo ghi âm diễn biến, gồm có lời khai của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp “ xử lý nghiêm vi phạm”.
-
Viện kiểm sát, luật sư cho rằng không đủ căn cứ kết tội, cần hủy án tử hình với Vi Văn Phượng. Tòa án bác bỏ, cho rằng bị cáo này giết mẹ nhưng “không cần thiết tử hình” nên giảm xuống tù chung thân.
-
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã quyết định, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.
-
Tại buổi tuyên án bản án phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình và 16 đồng phạm (có đơn kháng cáo) gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng DAB, dư luận băn khoăn khi bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến vì sức khỏe yếu đã phải rời phòng xử nhưng HĐXX vẫn tuyên án thì có đảm bảo quyền lợi cho bị cáo này?
-
HĐXX phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên Vũ “nhôm” 17 năm tù, Trần Phương Bình chung thân, 16 bị cáo còn lại có đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm.
-
Theo dự kiến, chiều nay (7/6), HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
-
Sau một tuần xét xử phúc thẩm vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng DAB, chiều nay (31/5), trong lời nói sau cùng trước khi nghị án, Vũ "nhôm" vẫn một mực kêu rằng bị xử oan.
-
Nêu các căn cứ bảo vệ Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), luật sư cho rằng thân chủ không biết 200 tỷ đồng được vay là của DAB, VKS buộc tội là khiên cưỡng.
-
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã đề nghị bác toàn bộ nội dung đơn kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").
-
Sáng nay (28/5), trả lời VKSND, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trình bày: “Bị cáo tha thiết, bị cáo khẩn cầu, bị cáo bị oan, nếu không bị oan bị cáo không đứng đây để kêu oan mà sẽ chỉ xin giảm nhẹ như các bị cáo khác”.