Tổ hợp tác
-
Nhằm tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, góp phần quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tại địa phương, Ban Kinh tế T.Ư Hội NDVN phối hợp với Hội ND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất bắp cải an toàn nhằm hỗ trợ xây dựng, củng cố Tổ hợp tác” tại thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du.
-
Từ năm 2012 đến nay, Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị xây dựng 20 chuỗi giá trị liên kết từ nông dân đến doanh nghiệp thông qua kết nối của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác.
-
Ông Lê Văn Được – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 14 HTX. Riêng trong năm 2017, đã có 3 HTX đã được thành lập mới. Trong 14 HTX nói trên có 5 HTX hoạt động có hiệu quả. Tổng thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng.
-
Xã đã vận động người dân thành lập tổ hợp tác chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu về số lượng mô hình kinh tế cho xã về đích nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành người dân không nhận được hỗ trợ với lý do lắp đặt bể biogas không đạt tiêu chuẩn và phải gánh nợ...
-
Đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (THT)”. Hội thảo do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế-IFAD tổ chức ngày 8.6, tại Hà Nội.
-
Ngày 8.6 tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo về góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn tổ chức và hoạt động loại hình Tổ hợp tác (THT). Nghị định mới này khi hoàn thiện và ban hành sẽ thay thế Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 10.10.2007 của Chính phủ.
-
Đến nay, sau 2 năm thực hiện chương trình Rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam, đã có 9 tổ hợp tác, hợp tác xã với 159 thành viên được hưởng lợi với 5 chuỗi sản phẩm gồm: Gỗ keo, gỗ mỡ, quế, hồi và chè được hình thành. Thu nhập bình quân của các Tổ hợp tác tăng từ 3 – 12%.
-
“Được cấy lúa” thì hầu như người nào cũng biết. “Được cấy lúa” là tên do nhiều người dân địa phương gọi anh nông dân Đỗ Văn Được (SN 1969) ở ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Đồng Tháp).
-
Với 1,5ha đất trồng chuối tiêu hồng, ôngng Đỗ Quốc Toản, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương bỏ ống tiết kiệm mỗi năm gần 700 triệu đồng tiền lãi.
-
Với mong muốn phát triển nền kinh tế nơi miền quê nghèo, Tổ hợp tác thôn Thuận Thăng (xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khá thành công khi áp dụng mô hình trồng nấm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân…