Tin y tế
-
7 nước ASEAN đã xuất hiện bệnh do virus Zika và đang tiếp tục lan rộng. Bộ Y tế các nước đã phải mở phiên họp trực tuyến đặc biệt để bàn giải pháp ứng phó vào chiều 19.9.
-
Ngày 16.9, tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ vừa nhận được thông tin 1 người Đài Loan sang Việt Nam ăn cưới, sau khi về nước đã bị mắc bệnh do virus Zika.
-
Cần tránh nguy cơ dùng thi tuyển giám đốc bệnh viện để hợp lý hóa việc bổ nhiệm nhân sự dự kiến nào đó - ý kiến của Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.
-
Không rõ vì sao, một số trường hợp đàn ông bị bướu sau phúc mạc (ổ bụng). Khối bướu này to dần lên khiến bệnh nhân khổ sở vì như đang mang bụng bầu.
-
Tình trạng rác thải y tế như bông băng gạc thấm máu mủ, cùng các tạp chất, thuốc men, dụng cụ y tế đã qua sử dụng, tất cả được tống vào lò đốt, xả thải ra môi trường. Mùi khét nồng nặc từ các loại bông gạc máu mủ, băng vệ sinh, dây truyền dịch, cho tới những tảng băng vải bó bột, tất cả được tống vào lò đốt, khói đen, khói trắng bốc cao cuồn cuộn rồi tỏa xuống khu dân cư cách đó vài chục mét.
-
Các “thầy” ở cơ sở này khám xong đều ghi đơn cho bệnh nhân lên 1 công ty tại TPHCM mua thuốc đông y và gạo lứt, muối mè để chữa bệnh. Tuy nhiên, công ty này không có giấy phép kinh doanh dược liệu. Còn “thầy” ở cơ sở khám chữa bệnh này không có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề.
-
“Qua ba năm áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (BV), ngành y đã chứng kiến khá nhiều thay đổi tích cực, chất lượng khám chữa bệnh có những bước tiến dài đáng ghi nhận...”.
-
Mỗi năm đưa tang một đứa con, bà Nguyễn Thị Tuất (làng Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) kiệt sức trong căn nhà nhỏ cấp 4 khi lần lượt 5 người con trai đều chết vì ung thư.
-
Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo về trường hợp trẻ sơ sinh là bé Nguyễn Ngọc Em, sinh tại bệnh viện đa khoa Quốc Oai sau đó được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương.
-
Uống quá nhiều rượu bia, ăn quá mặn, ít hoạt động thể lực, ăn ít rau… là những thói quen nguy hại của người Việt. Đây là số liệu trong Điều tra quốc gia nguy cơ bệnh không lây nhiễm đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế công bố ngày 8.9.