Philippines - Trung Quốc lại tranh cãi về Biển Đông

Thứ ba, ngày 15/11/2011 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - AP đưa tin, ngày 14.11, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layug đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng lãnh hải cách tỉnh đảo Palawan của Philippines chưa đầy 80km.
Bình luận 0

Đây là tranh cãi mới nhất trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.

Theo ông Layug, hồi tháng 7.2011, Trung Quốc đã phản đối việc Philippines mời các nhà đầu tư nước ngoài thầu thăm dò dầu tại vùng biển nói trên và tuyên bố khu vực này thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Layug tuyên bố, Philippines sẽ tìm kiếm một phán quyết của LHQ đối với các tranh chấp lãnh hải dai dẳng ở Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem