Nhiều cán bộ Phú Yên bị kỷ luật, kiểm điểm

Thứ năm, ngày 05/12/2013 06:39 AM (GMT+7)
Chiều 4.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã kiểm điểm, kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm.
Bình luận 0
Theo đó, ông Trần Quang Nhất - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kiểm điểm ông Nhất để rút kinh nghiệm. Ông Phan Đình Phùng - nguyên Giám đốc Sở VHTTDL, hiện là Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân, cũng bị UBKT chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Hai người này đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chưa chỉ đạo kịp thời yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những hư hỏng của dự án công trình Bảo tàng Phú Yên.

Cũng tại cuộc gặp trên, UBKT cũng thông tin, cơ quan này đã thống nhất kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc thôi việc, chuyển hồ sơ sang công an điều tra với ông Võ Trọng Bình - Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh. Theo UBKT, trong nhiều năm làm trưởng ban rồi phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, ông Bình có nhiều hành vi cố ý làm trái để trục lợi cá nhân, chia đất rừng cho hầu hết cán bộ của ban này. Riêng ông Bình có 18ha và gần 100ha đứng tên anh rể… UBKT đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND huyện Sông Hinh trước đây và Sở NNPTNT liên quan đến các sai phạm của ông Bình.

Tại cuộc gặp gỡ, UBKT cũng thông tin: Đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cách chức Huyện ủy viên Huyện ủy Đông Hòa đối với ông Trịnh Văn Chánh, đồng thời đề nghị cách chức Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Hòa đối với ông này. Trong thời gian giữ chức Trưởng phòng GDĐT huyện Đông Hòa, ông Chánh tuyển dụng giáo viên không đúng quy định, ký văn bản đề nghị sửa tuổi cho nhiều giáo viên, cố ý làm trái quy chế điều động, luân chuyển giáo viên…
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem