Một công nhân bị tàu cán đứt tay và ba ngón chân

Thứ năm, ngày 25/11/2010 12:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong lúc làm nhiệm vụ, bất ngờ anh Mai Hoàng Kỳ, 48 tuổi, trú tại tổ dân phố 13, thôn 6, xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa bị tàu hàng mang số hiệu 28 đi hướng Nam - Bắc cán đứt cánh tay và ba ngón chân.
Bình luận 0

Ngày 25-11, Đội trưởng Đội quản lý đường sắt Đèo Cả, ông Nguyễn Lạc cho biết, anh Mai Hoàng Kỳ bị tai nạn khi đang kiểm tra cung đường do mình phụ trách.

img
Anh Kỳ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Ngay sau khi bị tai nạn, lực lượng tuần đường đã phát hiện, đưa anh Kỳ đến ga Hảo Sơn, rồi dùng đầu tàu hàng 28 đưa anh Kỳ đến ga Tuy Hòa và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Hậu quả anh Kỳ bị đứt lìa 2/3 cánh tay phải và các ngón 1, 2, 3 bàn chân phải, vùng mặt bị đa chấn thương. Chiều 24-11, chị Huỳnh Thị Lệ, vợ anh Kỳ cho biết, nạn nhân vẫn chưa thể nói chuyện bình thường và không nhớ chính xác những người đến thăm.

Trước đó, chiều 22-11, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Mai Hoàng Kỳ bị tàu hàng mang số hiệu 28 đi hướng Nam - Bắc gạt phải tại km 1227+260, thuộc hầm Vũng Rô 4, trên cung đường sắt Đèo Cả, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên.

Anh Mai Hoàng Kỳ làm công nhân gác chốt đường sắt khu vực hầm Đèo Cả từ năm 1985. Lúc bị tai nạn, anh Kỳ phụ trách gác chốt hầm Vũng Rô 4 có chiều dài 369,5m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem