Lễ khánh thành nhà mới độc đáo của Phật

CHÚC LY – NGUYỄN DỰ Thứ hai, ngày 06/07/2015 08:15 AM (GMT+7)
Lễ Kiết giới sima là một trong những lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. 
Bình luận 0

Lễ Kiết giới sima, còn gọi là lễ khánh thành nhà mới cho Phật, được tổ chức tại ngôi chùa vừa mới xây xong hoặc xây mới chính điện. Lễ diễn ra liên tục trong 3 ngày với sự tham dự của các vị sư, Ban quản trị chùa ở địa phương và các tỉnh trong khu vực, đông đảo người dân Khmer ở các nơi cũng về dự lễ. Đồng bào Khmer từ các nơi về dự lễ Kiết giới để cúng Phật, cầu an và tìm mua những sản vật đặc trưng chỉ bày bán trong lễ hội.

img
Một buổi lễ Kiết giới sima tại chùa Sasanarangsay (huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), ngôi chùa vừa được xây mới.

img
Nam thanh nữ tú Khmer trong trang phục truyền thống đón khách đến dự lễ.

img
Dàn nhạc ngũ âm biểu diễn liên tục trong ngày lễ để chào đón khách.

img
Nơi các vị sư làm lễ Kiết giới sima.

img
Người dân thả tiền vào hố cầu may ở chánh điện.
img
Người dân Khmer chọn mua khăn choàng truyền thống trong lễ Kiết giới sima.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem