Đi móc cua, bé trai bị rắn cắn tử vong

Lê Tập Thứ ba, ngày 09/06/2015 16:49 PM (GMT+7)
Ngày 9.6, thông tin từ chính quyền địa phương xã Đức Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp đi bắt cua bị rắn cắn tử vong.
Bình luận 0
Nạn nhân là em Nguyễn Đăng Thắng (11 tuổi, ở xóm Đức Liên, xã Đức Thành).

img
Trong lúc bắt cua thì em Thắng bị rắn độc cắn tử vong. (Ảnh: ĐC)
Theo đó, ngày 5.6, trong lúc nghỉ hè, em Thắng ra đồng bắt cua để bán kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới. Trong lúc đang thò tay vào hốc đất bắt cua thì em Thắng bị rắn độc cắn.

Do vết thương quá nghiêm trọng nên gia đình đã đưa Thắng vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, sau đó chuyển tiếp ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, em Thắng đã tử vong vào sáng 9.6.

Nhận được tin báo, UBND xã Đức Thành đã cử người đến viếng thăm, động viên gia đình.

Em Thắng là con út của vợ chồng anh Lợi (32 tuổi) và chị Hà (30 tuổi). Trước Thắng còn có 3 người anh, gia đình thuộc diện khó khăn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem