Bí thư Thành ủy Hải Dương chính thức thôi chức

Dương Tùng Thứ hai, ngày 20/07/2015 16:54 PM (GMT+7)
Ông Phạm Thế Tập chính thức thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương từ hôm nay (20.7), chờ nghỉ hưu.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên ngày 20.7, ông Đỗ Quốc Tiến, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Hải Dương cho biết, ông Phạm Thế Tập - Bí thư Thành ủy TP. Hải Dương (thuộc tỉnh Hải Dương) chính thức được Ban Thường vụ tỉnh ủy chấp thuận đơn từ chức. Như vậy, ông Phạm Thế Tập (60 tuổi) chính thức thôi việc, chờ nghỉ hưu theo quy định, vào tháng 9.2015.

Ông Phạm Thế Tập cho biết, sáng 20.7 ông bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm là ông Đoàn Việt Hùng. Ông Tập chính thức “nghỉ ngơi” từ chiều 20.7, chờ tháng 9.2015 nhận quyết định nghỉ hưu.

img

Ông Phạm Thế Tập. Ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, ngày 6.7, tại cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, ông Phạm Thế Tập bất ngờ gửi đơn cho Thường trực tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đề nghị được thôi giữ chức Bí thư thành ủy TP Hải Dương, chờ nghỉ hưu.

Lý do ông gửi đơn xin nghỉ bởi ông Đoàn Việt Hùng (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương) đã được quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương.

Ông Hùng được Ban Thường vụ tỉnh ủy giới thiệu bổ sung chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu giới thiệu tập trung cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Dương (khóa 21) cũng đã hoàn tất các bước, quy trình giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương trình.

Trong đó cơ bản nhất trí ông Đoàn Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương - giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa 22 (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trước đó, trao đổi với phóng viên hôm 14.7,  Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương – ông Đỗ Quốc Tiến cho biết, Bí thư Thành ủy Hải Dương Phạm Thế Tập có đơn xin nghỉ công tác (từ ngày 6.7), tuy nhiên đơn không đúng quy trình vì chưa có ý kiến của tập thể lãnh đạo địa phương nơi công tác.

Trong khi đó, theo quy chế quản lý cán bộ của tỉnh Hải Dương, đơn xin nghỉ công tác của Bí thư Thành ủy Hải Dương phải có ý kiến đồng ý của tập thể lãnh đạo nơi công tác là Thành ủy Hải Dương.

Sau đó, ông Phạm Thế Tập đã viết lại đơn theo đúng quy trình và được Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương chấp thuận cho nghỉ từ ngày 20.7.

Đầu tháng 6.2015 vừa qua, ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng đã chủ động làm đơn xin nghỉ trước tuổi (2018 mới về hưu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem