Dự báo thời tiết ngày 28 Tết (7/2/2024): Đêm nay, không khí lạnh mạnh bao trùm toàn miền Bắc gây rét đậm, rét hại

Lục Vô Song Thứ tư, ngày 07/02/2024 06:09 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết ngày 28 Tết (7/2/2024): Theo cập nhật tin không khí lạnh mới nhất, từ đêm nay (28 Tết), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trời chuyển rét đậm, rét hại. Mức nhiệt hạ thấp nhất 11-13 độ, có nơi dưới 5 độ.
Bình luận 0

1. Tin không khí lạnh mới nhất

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay (06/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền: khoảng chiều tối và đêm 07/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết ngày 28 Tết (7/2/2024): Đêm nay, không khí lạnh mạnh bao trùm toàn miền Bắc gây rét đậm, rét hại- Ảnh 1.

Tin không khí lạnh mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 15-17 độ. Ảnh: IT

Từ đêm 07/02, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; từ ngày 08/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 08/02, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 15-17 độ.
Trên biển: từ đêm 07/02, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.
Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báoKhu vực ảnh hưởng
Nhiệt độ thấp nhất (oC)Nhiệt độ trung bình (oC)
Đêm 07 và ngày 08/02Phía Đông Bắc Bộ14-16, vùng núi 10-13, có nơi dưới 915-17, vùng núi 13-15
Phía Tây Bắc Bộ13-1518-20
Bắc Trung Bộ17-1919-21

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:Rét đậm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/02. Từ ngày 09/02, khu vực Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.Rét đậm có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc đón đợt không khí lạnh, trời chuyển rét, vùng núi nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 5 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, Bắc Trung Bộ từ 15-17 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 28 Tết (7/2/2024): Đêm nay, không khí lạnh mạnh bao trùm toàn miền Bắc gây rét đậm, rét hại- Ảnh 2.

Miền Bắc lại mưa rét do đón không khí lạnh tăng cường.

Cụ thể, đêm nay 28 Tết và ngày mai 29 Tết (tức 7 và ngày 8/2), nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ 14-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 9 độ C; phía Tây Bắc Bộ 13-15 độ C; Bắc Trung Bộ 17-19 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, rét đậm ở Đông Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 9/2.

Từ ngày 9/2, Quảng Trị đến Bình Định mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ đêm 7/2, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết thêm, trong tháng 2/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta, tuy nhiên có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Ngoài ra, Trung và Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to trong tháng 2/2024.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

3. Dự báo thời tiết ngày 28 Tết (7/2/2024) của các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem