Thuế chống bán phá giá
-
Mỹ vừa công bố mức thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam giảm gần 7 lần so với mức thuế sơ bộ
-
Mới đây, ngành chức năng Mỹ đã có kết luận sơ bộ về việc giảm thuế chống bán phá giá với sản phẩm mật ong của Việt Nam.
-
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành kết luận cuối cùng về mức thuế trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) mật ong nhập khẩu từ Argentina, Brazil, Ấn Độ và Việt Nam.
-
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và 03 quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia và Campuchia.
-
Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 doanh nghiệp Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sản phẩm cá tra phile đông lạnh sang Mỹ.
-
Có 47 doanh nghiệp cá tra Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá ở mức 2,39 USD/kg. Ngoài ra, còn có hai doanh nghiệp bị áp mức thuế riêng lẻ 1,94 USD/kg và 3,87 USD/kg.
-
Với mức thuế chống bán phá giá sơ bộ hơn 400% từ phía Mỹ đã khiến doanh nghiệp và người nuôi ong ở Đắk Lắk nói riêng, cả nước nói chung gặp vô vàn khó khăn khi bước vào mùa khai thác mật mới.
-
Giá đường trong nước tiếp tục giảm 200 – 500 đồng/kg trong tháng đầu năm 2022 trước sức ép từ đường nhập lậu. Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) ước tính các hoạt động nhập lậu đường khiến Việt Nam thất thu 2.400 tỷ đồng tiền thuế.
-
Mới đây, ngành chức năng Ấn Độ đã gỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ hợp kim nhôm kẽm nhập khẩu từ Việt Nam.
-
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo không khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế thép chống ăn mòn của Việt Nam có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản.