Thực phẩm chức năng
-
Các khuyến cáo liên quan đến hoạt động lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng cho thấy nhiều vấn đề nóng, gây bối rối cho cả người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.
-
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm DELAP được giới thiệu là công ty đã có trên 10 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm Dược phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Dữ liệu của Etime cho thấy, doanh thu của Công ty tăng bình quân 6% trong giai đoạn 2017 – 2021.
-
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vừa có văn bản yêu cầu các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ gian hàng vi phạm, đặc biệt gian hàng liên quan đến dược phẩm, rượu, bia.
-
Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân văn nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật về công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
-
Cục QLTT TP. Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã tạm giữ lô hàng gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng tại khu đô thị Times City.
-
"Trong cuộc đời tôi, tôi chẳng kiêng ăn thứ gì. Mình ăn cái gì mà cũng lo sợ thì còn gì là sướng, còn gì là cuộc đời nữa?”, chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành đã chia sẻ tại buổi giao lưu, giới thiệu bộ sách “Ăn để sướng hay ăn để sợ?”, sáng nay (18/2).
-
Quyền Linh khẳng định anh không ký bất kỳ hợp đồng quảng cáo thuốc trị bệnh trĩ, tiểu đường... tràn lan trên mạng. Kẻ xấu cắt ghép, lợi dụng hình ảnh nam MC để trục lợi.
-
Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng và chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y tế, nhưng hầu hết các công ty ngành Dược trong năm 2022 đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng ở mức hai con số.
-
Theo nhóm nghiên cứu SSI, tăng trưởng ngành chăm sóc sức khỏe sẽ hạn chế, lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. Kỳ vọng doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169 nghìn tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023.
-
Chúng ta chỉ sống một cuộc đời, hãy dám sống một cuộc đời rực rỡ. Phụ nữ hơn 35 tuổi thì sao?