Thứ trưởng Năng lượng Mỹ nói gì về cơ hội nước Mỹ mang đến cho VinFast và nhiều doanh nghiệp khác

Ngọc Diệp Thứ sáu, ngày 25/08/2023 12:27 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Năng lượng Mỹ khẳng định các chương trình của nước Mỹ mang đến sự hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp Việt Nam hay các doanh nghiệp khác trong khu vực.
Bình luận 0

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ David M. Turk đã có chuyến thăm và làm việc đến một số nước Đông Nam Á để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đông Nam Á và Mỹ bàn về các vấn đề năng lượng. Sau đó, ông có cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên Đông Nam Á nói về những vấn đề liên quan đến năng lượng, chuyển đổi năng lượng sạch trong khu vực.

Trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự kiện VinFast niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq và triển vọng những doanh nghiệp Việt Nam như VinFast đầu tư vào kinh tế xanh tại Mỹ, ông David M. Turk khẳng định nước Mỹ mang đến cơ hội thị trường lớn và cơ hội kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp các nước thông qua nhiều chương trình hỗ trợ thuế và chương trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Cũng theo ông Turk, điều ông muốn nhấn mạnh chính là các chương trình của nước Mỹ mang đến sự hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp Việt Nam hay các doanh nghiệp khác trong khu vực. Các doanh nghiệp có thể cải thiện kết quả kinh doanh, kiếm được lợi nhuận và đồng thời cùng tham gia vào quá trình dịch chuyển sang năng lượng xanh tại Mỹ.

Chương trình hỗ trợ thuế giúp cho doanh nghiệp trở nên mạnh hơn, có năng lực tài chính tốt hơn, giảm được giá bán sản phẩm bởi họ có thể sản xuất trên quy mô lớn tại Mỹ. Điều đó cũng giúp cho quá trình giảm cácbon hóa tại Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực. Chính phủ Mỹ thực sự coi điều này như tình huống có lợi cho các bên, hợp tác công tư trên toàn thế giới, đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN.

Cũng trong cuộc họp báo lần này, ông Turk tái khẳng định sự quan tâm đến quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch tại Mỹ cũng như tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Turk cho biết chính phủ Mỹ đang làm việc để thúc đẩy Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế (JETP) với Indonesia và Việt Nam. Thứ trưởng Năng lượng chia sẻ, bản thân chính phủ Mỹ đang có chương trình riêng hướng đến năng lượng sạch có tên "Net Zero World", nơi mà chính phủ Mỹ sẽ tập hợp những chuyên gia có chuyên môn cao nhất để hỗ trợ các nước có quan tâm đến vấn đề này về phương diện kỹ thuật.

Cổ phiếu VinFast trong phiên giao dịch gần đây nhất đã có diễn biến tăng điểm mạnh. Mở đầu phiên giao dịch, cổ phiếu VinFast tăng mạnh và chỉ sau khoảng 1 tiếng giao dịch, cổ phiếu VFS của VinFast đã vượt 56 USD/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/8, cổ phiếu VFS của VinFast tăng 32,33% đạt 49 USD/cổ phiếu. Sau phiên gần đây nhất, cổ phiếu VinFast xác lập mạch tăng giá kéo dài ngày thứ 4 liên tiếp với thanh khoản trong ngày đạt 12,88 triệu đơn vị.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng nói đến việc phía Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đối thoại liên quan đến chuỗi cung ứng sử dụng năng lượng sạch và hợp tác với các nước để các nước có thể hưởng lợi kinh tế nhiều hơn từ những tài nguyên mà họ có.

Theo Thứ trưởng Năng lượng Mỹ, thế giới thời gian qua đã trải qua những hậu quả rất tệ hại của biến đối khí hậu, ví như những gì xảy ra ở Hawaii gây ra nhiều thiệt hại mới đây, ngoài ra phải kể đến nhiều những cơn bão rất lớn. Thách thức lớn nhất mà Đông Nam Á đối mặt trong quá trình dịch chuyển năng lượng xanh chính là quy mô và tốc độ xử lý thách thức đang đối mặt bao gồm: thay đổi các nền kinh tế, không chỉ vấn đề năng lượng điện mà còn cả vấn đề giao thông, sản xuất, xây dựng để thực sự đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không trong vài thập kỷ tới.

Việc thay đổi được toàn diện quy mô nền kinh tế là việc lớn và tất cả các nước đều cần tham gia vào quá trình này cũng như cần hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Turk cho hay nước Mỹ đang hợp tác với các quốc gia để hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á dựa trên mục tiêu mà chính mỗi nước tự đề ra. Ông chia sẻ các cuộc đối thoại với lãnh đạo các nước Đông Nam Á tập trung vào những phương diện sau: Có những gì nước Mỹ có thể hỗ trợ được trong quá trình dịch chuyển nguồn năng lượn; liệu kinh nghiệm chuyên môn của nước Mỹ có hỗ trợ được trong quá trình này không và nước Mỹ sẵn sàng chia sẻ.

Ông Turk đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió ngoài khơi, ngoài ra phải kể đến nhiệt điện, điện mặt trời và cả điện mặt trời ngoài khơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem