Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với điểm GPA 3.98/4: "Chọn Hà Nội để thử thách bản thân"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 16/06/2023 09:19 AM (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên tại TP.Đà Nẵng nhưng Trịnh Quang Thạch, thủ khoa Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã quyết định ra thủ đô học tập để nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người thầy giáo dạy Địa lý.
Bình luận 0

Bí quyết học của tân thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nam sinh Trịnh Quang Thạch mới đây rạng rỡ khoác trên mình chiếc áo cử nhân tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa lý, khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết thúc 4 năm học, Thạch xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa khi trở thành sinh viên có số điểm cao nhất trường với điểm GPA 3.98/4.

Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với điểm GPA 3.98/4: "Chọn Hà Nội để thử thách bản thân" - Ảnh 1.

Trịnh Quang Thạch được hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chúc mừng. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạch thổ lộ: "Em rất vui và xúc động khi biết mình là thủ khoa đầu ra của trường. Em nghĩ đó cũng là thành quả cho những năm tháng nỗ lực cố gắng của mình. Em luôn có tâm niệm khi trở thành một giáo viên mình không thể dạy ai một điều gì nếu ngay bản thân mình không hiểu tường tận hoặc không thể làm được điều đó. Bên cạnh đó, kết quả của em hôm nay cũng có sự động viên tinh thần của cha mẹ và gia đình, sự yêu thương dìu dắt của các thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè".

Chăm chỉ học tập để hiểu tường tận mọi vấn đề cũng đã giúp cho Thạch giành học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên xuất sắc ở các kỳ học; đạt giải Khuyến khích cấp Bộ và giải Nhất cấp trường với đề tài "Nhận thức của sinh viên sư phạm Địa lý về giáo dục phát triển bền vững". Ngoài ra, Thạch còn có một bài báo trong nước và một chương sách liên quan đến đề tài này. Không chỉ trong học tập, tân thủ khoa Sư phạm còn được giấy khen trong hoạt động mùa hè xanh của trường, sinh viên 5 tốt, xuất sắc trong hoạt động rèn luyện nghề nghiệp.

Tiết lộ bí quyết học tập, Thạch cho biết: "Em không đặt mục tiêu về điểm cho bất cứ môn học nào, điều em quan tâm nhất đó chính là em học được gì sau khi học môn đó. Trong một kỳ học, em luôn tìm cách sắp xếp và cân đối thời gian trong việc học tất cả các môn học bên cạnh những hoạt động khác. Cụ thể là với một môn học, ngoài thời gian học trên lớp, em còn dành thời gian để tự học như làm bài tập về nhà, làm bài tập nhóm hoặc trao đổi với thầy cô về những điều mình chưa sáng tỏ. Em cũng hay tự đi tìm câu trả lời qua việc đọc thêm tài liệu, tra cứu trên mạng. Và việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp cũng là việc nên làm khi muốn học hiệu quả môn nào đó.

Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với điểm GPA 3.98/4: "Chọn Hà Nội để thử thách bản thân" - Ảnh 2.

Thạch bên gia đình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn học, em dành thời gian để tự làm các đề cương cho từng môn học vì khi tự mình làm, em cảm thấy mình học hiệu quả hơn. Em luôn xem việc thi cử đó là một phần tất yếu của một môn học, để đánh giá xem mình đã tích lũy kiến thức như thế nào và hiểu môn học đó ra sao. Ngoài ra, trong lúc thi em cũng phải thức đêm nếu môn học đó khó hoặc em cảm thấy chưa tự tin với những gì mình đã học nên cần thời gian để học thêm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những lúc em cảm thấy sức khỏe mình không cho phép thì em dành thời gian nghỉ ngơi và chơi các môn thể thao".

Xa gia đình để nuôi ước mơ trở thành giáo viên Địa lý

Nói về lý do chọn ngành Sư phạm Địa lý, Thạch kể lại được truyền cảm hứng từ chính những người thầy, người cô của mình trong năm học cấp 2 và cấp 3.

"Cấp 2 là nơi cho em được tình yêu với môn học, cấp 3 là nơi nuôi dưỡng tình yêu đó và đại học chính là nơi em có thể thực hiện hóa ước mơ của em thành sự thật. Dù nhiều tâm tư, trăn trở đè nén nhưng em vẫn lựa chọn ngành học này vì tình yêu môn học và tình yêu với nghề dạy học. Em muốn dạy cho học sinh của mình biết thế giới hiện nay như thế nào qua lăng kính Địa lý, cũng dạy các em làm sao có thể chung sống với tự nhiên và bảo vệ tự nhiên", Thạch nói.

Tốt nghiệp cấp 3 khi có trong tay giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, Thạch được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với điểm GPA 3.98/4: "Chọn Hà Nội để thử thách bản thân" - Ảnh 3.

Những lúc nhớ nhà, Thạch được các bạn an ủi, đồng cảm chia sẻ. Ảnh: NVCc

"Em quyết định chọn Hà Nội một phần là muốn thử thách bản thân khi sống xa gia đình và là mảnh đất để có thêm những trải nghiệm. Bên cạnh đó, em cũng tìm hiểu về trường, về ngành mình đào tạo, em ấn tượng không chỉ ở trường và khoa chúng em sẽ được đào tạo trở thành một người giáo viên thực thụ mà khi lựa chọn học khoa Địa lý, em còn có cơ hội để khám phá nhiều nơi qua các chuyến đi thực địa. Nhìn lại chặng hành trình vừa qua, em không bao giờ cảm thấy tiếc nuối. Thanh xuân của em thật rực rỡ và đẹp đẽ với thầy cô, bạn bè ở mái nhà này", Thạch tâm sự.

Được biết, Thạch đã có 3 năm ở ký túc xá. Những ngày tháng đầu tiên đặt chân đến thủ đô Thạch từng bị sốc về văn hóa và ẩm thực. Sau hơn một tháng, cậu bạn dần dần cảm thấy tự tin và quen thuộc hơn với nơi này.

"Ba năm ở ký túc xá của trường là trải nghiệm nhiều kỷ niệm với bản thân em, kỷ niệm về các bạn trong phòng phân công nhau dọn dẹp, tham gia Đội Sinh viên tình nguyện ký túc xá để tổ chức các hoạt động, làm các chương trình phát thanh hằng tuần, góp phần xây dựng ký túc xá thân thiện và hiện đại.

Trong suốt khoảng thời gian học tập xa nhà, có những lúc em nhớ bố mẹ và gia đình nhiều lắm, lúc đó em chỉ biết gọi cho bố mẹ để nói chuyện, hỏi han tình hình. Nhưng thật may mắn là bên cạnh em cũng những người bạn, người anh em để em có thể tâm sự, nói chuyện. Em cũng biết là các bạn ấy cũng như em, cũng nhớ gia đình nhưng phải cố gắng và nỗ lực học tập. Điều đó an ủi em phần nào", Thạch chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học với danh hiệu thủ khoa, Thạch cho biết dự định sẽ về Đà Nẵng dạy học một thời gian rồi tiếp tục học lên cao học. Nếu có cơ hội, Thạch sẽ học cao học ở nước ngoài để có thêm nhiều trải nghiệm hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem