Thong tin giao duc
-
Theo tiến sĩ Phan Quốc Việt – chủ biên cuốn sách Thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1, đi trên thủy tinh bằng chân trần không nguy hiểm.
-
Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách có nội dung “dạy trẻ đi trên thủy tinh” là sách tham khảo, không phải sách giáo khoa. Trong lần tái bản năm 2015, sách Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 không còn câu chuyện này.
-
Nhiều học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) cho biết, trước khi thực hiện bài trải nghiệm đi chân trần qua đoạn đường có trải mảnh thủy tinh sắc nhọn, các em thấy áp lực, lo lắng…
-
Hơn một thập kỷ trước, trường học tư thục Riverdale ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đã tổ chức cho học sinh đi chân trần trên than nóng và thủy tinh vỡ để rèn luyện sự tự tin.
-
Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016 phải được tổ chức trang trọng, súc tích, ngắn gọn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động nhằm tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.
-
“Từ khi biết điểm đến nay, không chỉ riêng em tôi mà gần như cả họ phải thường xuyên bàn bạc, góp ý, định hướng, cập nhật... để lựa chọn nguyện vọng và rút hồ sơ”, anh Nguyễn Văn Chiến chia sẻ.
-
Ngày 7/8, sau khi một số trường ĐH tiếp tục cập nhật danh sách xếp hạng, số lượng hồ sơ xét tuyển (HSXT) nộp vào so với chỉ tiêu từng ngành thì tình trạng thí sinh nộp HSXT không còn diễn ra rầm rộ như những ngày trước. Thay vào đó là sự dịch chuyển ưu tiên giữa các ngành hoặc rút hồ sơ từ trường này qua trường khác nhiều hơn…
-
ĐH Đà Nẵng cho biết, từ 1.8 đến 6.8, nhiều thí sinh đến trường xin rút hồ sơ xét tuyển do thí sinh nhận thấy kết quả các môn xét tuyển thấp hơn điểm sàn.
-
Ngày 5.8, cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na - người tự xưng là cung Bọ Cạp đã có buổi gặp mặt báo chí, trần tình về việc xưng “mày - tao” với học viên.
-
PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói: “Người có tài mà không có đức, xã hội không thể chấp nhận. Cô giáo đừng cậy giỏi mà có quyền lăng mạ học viên”.