Thổ nhưỡng

  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Đăk Lăk đã đồng ý trích hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (PCLB-GNTT) năm 2012-2013 để hỗ trợ Ban chỉ huy PCLB-GNTT tỉnh triển khai Đề án Quy hoạch, phân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Sau 4 năm thực hiện dự án “Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất chè Ô Long” của Bộ Khoa học công nghệ, đến nay thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) đã trồng được 50ha chè, hoàn thành kế hoạch đề ra.
  • (Dân Việt) - Thời gian tới tỉnh An Giang dự định sẽ mở rộng chuỗi liên kết sang các loại hoa màu khác, nhằm nâng cao giá trị nông sản cho người dân.
  • (Dân Việt) - Vụ xuân 2012, hợp tác xã nông nghiệp thôn Ngô Cương (xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) đã triển khai gieo trồng 21 mẫu bí đỏ siêu cao sản (siêu hạt).
  • (Dân Việt) - Vụ đông xuân 2011 - 2012, Công ty CP Giống cây trồng T.Ư phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng VS1 tại xã Thuận Lộc, với quy mô 10ha.
  • (Dân Việt) - Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Nhất (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) đang thí điểm trồng các loại rau lấy giống từ rừng tự nhiên như bầu tím, bầu xanh, rau dớt tại 3 hộ xã viên.
  • (Dân Việt) - Ngày 3.5, Nhà máy Phân bón Năm Sao – thuộc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao – đã ra mắt Hội đồng khoa học (HĐKH) với 11 thành viên.
  • (Dân Việt) - Giống khoai tây Sinora có năng suất, hàm lượng chất khô cao, chống chịu tốt với bệnh mốc sương, chậm thoái hóa, thích ứng với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng của vùng đồng bằng sông Hồng.
  • (Dân Việt) - Qua 10 năm đầu tư chăn nuôi heo, chị Nguyễn Dương (thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) rút ra kinh nghiệm: Với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng nơi đây, muốn thoát nghèo, làm giàu phải từ chăn nuôi.
  • (Dân Việt) - Số liệu thống kê về kết quả sản xuất lúa năm 2011 của các tỉnh ĐBSCL cho thấy, An Giang là tỉnh có năng suất lúa cao nhất toàn vùng.