Thi tốt nghiệp thpt
-
Đề xuất giảm số môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 khiến nhiều ý kiến lo ngại học sinh sẽ không mặn mà với môn không thi.
-
Bộ GDĐT đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 bao gồm 4 môn thi trong đó 2 môn bắt buộc, 2 môn lựa chọn với lý do giảm áp lực thi cử cho học sinh, giảm chi phí cho phụ huynh và xã hội.
-
Bộ GD-ĐT đang đề nghị thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo phương án "2+2", theo đó môn Ngoại ngữ sẽ không còn là môn bắt buộc. Tuy nhiên, theo chuyên gia, Ngoại ngữ vẫn là "điểm đen" trong giáo dục. Nếu không có động lực thì thế hệ trẻ Việt Nam sẽ lại tụt hậu 10-20 năm nữa.
-
Thời điểm này, giáo viên và học sinh trên cả nước đều mong chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025, để có lộ trình ôn tập phù hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Một số đại biểu Quốc hội cũng đã lên tiếng.
-
Từ năm 2025, học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo phương án thi mới. Bộ GDĐT đang tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội để đưa ra phương án tốt nhất, giảm tải áp lực cho thí sinh cũng như phù hợp với lộ trình đổi mới.
-
Theo khảo sát của Bộ GDĐT, trong khoảng 130.700 giáo viên THPT, có đến gần 74% chọn thi tốt nghiệp với 3 môn bắt buộc.
-
Nhiều ý kiến cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 nên giảm số môn thi bắt buộc thay vào đó là đổi mới cách thức tổ chức thi, giảm áp lực cho người học.
-
Trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có 660.258 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Trong đó, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 612.283 thí sinh, chiếm 92,7%.
-
Học viên H.C.G bị hủy kết quả xét tốt nghiệp THPT 2023. Đây là học viên tại Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Bình Tân, TP.HCM bị cấm thi vì nghỉ không phép 67 ngày nhưng vẫn đi thi và đậu tốt nghiệp.
-
TS Nguyễn Thành Nam cho rằng, không có bằng chứng nào liên quan đến việc thi trắc nghiệm với "sự chết" môn Toán và hình thức trắc nghiệm chúng ta đang sử dụng phổ biến hiện nay là trắc nghiệm chủ quan chứ không phải là trắc nghiệm khách quan.