Federer lại hạ gục Djokovic, Nadal về khoản kiếm tiền

Tùng Lâm (theo Tennis.com) Chủ nhật, ngày 14/06/2015 15:59 PM (GMT+7)
Theo Tạp chí Forbes, 7 tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới 1 năm qua bỏ túi tổng số tiền lên tới 243,8 triệu USD. Đứng đầu tất nhiên vẫn là Roger Federer. Thậm chí “Tàu tốc hành” còn bỏ lại Novak Djokovic và Rafael Nadal một khoảng cách rất xa.
Bình luận 0

Tạp chí danh tiếng Forbes vừa đưa ra một thống kê liên quan đến thu nhập của các VĐV thể thao trong vòng 1 năm qua, tính từ 1.6.2014 tới 1.6.2015.

Theo đó, tổng thu nhập của tốp 100 VĐV hàng đầu vào khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng tiến này có đóng góp không nhỏ của trận quyền anh lịch sử giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao ở Las Vegas, Mỹ. Theo tiết lộ, trận đấu này có trị giá lên tới 400 triệu USD và Mayweather bỏ túi 250 triệu USD, còn Pacquiao nhận 150 triệu USD.

img

 

Federer ăn đứt Djokovic về tổng thu nhập trong 1 năm qua.

Trong tốp 100 kể trên, quần vợt cũng có những đóng góp rất đáng kể. Cụ thể, có 7 tay vợt lọt vào danh sách và tổng thu nhập lên tới 243,8 triệu USD, tăng 7,62% so với cùng kỳ năm trước. 7 gương mặt ấy bao gồm Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Maria Sharapova, Serena Williams, Andy Murray và Kei Nishikori.

Vị trí thứ nhất trong làng quần vợt, tất nhiên vẫn là Federer. Tay vợt 33 tuổi người Thụy Sĩ bỏ túi 67 triệu USD. Trong số này, chủ yếu đến từ tiền quảng cáo, còn thu nhập từ thi đấu quần vợt không nhiều. Trong khoảng 1 năm vừa qua, “Tàu tốc hành” có 6 danh hiệu, nhưng chủ yếu là những danh hiệu ở các giải đấu nhỏ, tiền thưởng rất thấp.

Hiện Federer sở hữu những bản hợp đồng tài trợ béo bở với Nike (10 triệu USD/ năm), Wilson (2 triệu USD/ năm), Rolex (1,5 triệu USD/ năm), Jura (2,2 triệu USD/ năm), Moet & Chardon (6 triệu USD/ năm), Gillette (2 triệu USD/ năm), Credit Suisse (3 triệu USD/ năm), Mercedes-Benz (4 triệu USD/ năm), Lindt (3 triệu USD/ năm) và Nationale Suisse (3 triệu USD/ năm)... Tất cả những bản hợp đồng này giúp Federer đều đặn bỏ túi khoảng 58 triệu USD mỗi năm.

Đứng thứ 2 trong danh sách những tay vợt có thu nhập cao nhất là Djokovic, với 48,2 triệu USD. Nadal xếp thứ 3 với 32,5 triệu USD, còn Sharapova với 29,7 triệu USD. Những vị trí tiếp theo thuộc về Serena Williams (24,6 triệu USD), Murray (22,3 triệu USD) và Nishikori (19,5 triệu USD).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem